Venezuela bắt gần 60 người nước ngoài nghi kích động bất ổn

Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela Miguel Rodriguez Torres cho biết chính quyền nước này đã bắt giữ 58 người nước ngoài bị nghi ngờ kích động bất ổn và bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây tại quốc gia Nam Mỹ này.

Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela Miguel Rodriguez Torres cho biết chính quyền nước này đã bắt giữ 58 người nước ngoài bị nghi ngờ kích động bất ổn và bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu trước báo giới, ông Rodriguez cho biết những người nước ngoài trên có quan hệ với các nhóm cánh hữu cực đoan phát động làn sóng biểu tình bạo lực hồi tháng 2 vừa qua. Phần lớn những người bị bắt giữ đều liên quan đến việc sử dụng vũ khí. Theo ông Rodriguez, những hoạt động chống chính phủ như vậy thường liên quan tới việc tuyển mộ lính đánh thuê.

Venezuela bắt gần 60 người nước ngoài nghi kích động bất ổn ảnh 1

Các phần tử chống chính phủ trên đường phố ở thủ đô Caracas. Ảnh: Getty Images

Trước đó, một công dân Mỹ cũng bị bắt với cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép và bị tình nghi có liên quan tới các vụ biểu tình bạo lực tại thành phố San Cristóbal, thủ phủ bang Táchira, nhằm âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong vòng một năm qua, Chính phủ Venezuela đã trục xuất 8 nhân viên Đại sứ quán Mỹ bị cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela và tham gia các hoạt động gây bất ổn tại nước này. Tổng thống Maduro mới đây cũng lên tiếng chỉ trích Washington công khai bày tỏ ý định lật đổ chính phủ của ông thông qua các cuộc biểu tình bạo lực do phe đối lập phát động.

Từ ngày 12/2, tại Venezuela đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực do các lực lượng cực hữu đối lập phát động. Theo thống kê, ít nhất 41 người đã thiệt mạng và hơn 600 người bị thương trong các cuộc biểu tình khi những phần tử quá khích kích động bạo loạn đường phố.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.