Venezuela thu hút hơn 10 tỷ USD vào khu vực khai mỏ chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 30/5, hãng thông tấn nhà nước Venezuela AVN cho biết Khu vực Phát triển Chiến lược quốc gia Vòng cung Mỏ Orinoco, tại bang Bolivar, phía Đông Nam của quốc gia Nam Mỹ này, đã thu hút những khoản đầu tư mới trị giá tới hơn 10 tỷ USD.
Venezuela thu hút hơn 10 tỷ USD vào khu vực khai mỏ chiến lược ảnh 1

Một góc vành đai dầu Orinoco ở Venezuela, khu vực có trữ lượng dầu khí lớn nhất thế giới. Ảnh: PVEP

Theo nguồn tin này, Chính phủ Venezuela đã ký kết ý định thư với các doanh nghiệp của Italy, Canada, CHDC Congo và Trung Quốc, để tiến hành các dự án khai mỏ tại khu vực giàu tiềm năng này, như một phần trong chiến lược đa dạng hóa mô hình kinh tế sản xuất của quốc gia Nam Mỹ này, giảm bớt sự phụ thuộc thái quá vào dầu mỏ, khoáng sản hiện cung cấp tới 95% nguôn thu ngoại tệ của Caracas.

Vòng cung Mỏ Orinoco có diện tích lên tới 114.000 km2, bao phủ một vùng rộng lớn phía Đông Nam của Venezuela và các công ty thăm dò khoáng sản đã phát hiện tại đây những trữ lượng đáng kể về vàng, đồng, kim cương, coltan, sắt, bauxit và một số kim loại có giá trị công nghiệp cao khác.

Chiến lược khai thác khu vực này đã có từ cách đây 17 năm, chỉ một thời gian ngắn sau khi cố Tổng thống Hugo Chávez lên cầm quyền, tuy nhiên bị gián đoạn nhiều năm sau các chiến dịch quốc của chính phủ hữu hóa hàng loạt các quặng mỏ và cơ sở khai thác, xử lý khoáng sản trong thập kỷ trước.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.