Venezuela thành lập lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố

Ngày 29/5, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro thông báo thành lập lực lượng an ninh đặc nhiệm chống khủng bố, dưới sự chỉ huy của Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (Sebin), Thiếu tướng Gustavo González López.
Venezuela thành lập lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại một hoạt động của lực lượng vũ trang, Tổng thống Maduro tuyên bố đơn vị an ninh đặc nhiệm chống khủng bố sẽ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho chiến dịch bầu cử phục vụ việc thành lập Quốc hội lập hiến, dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 7 tới. Tổng thống Maduro cũng cho biết Phó Tổng thống Tareck el Aissami cùng một số bộ trưởng và các nghị sĩ sẽ tham gia vào việc triển khai chiến dịch bầu cử tới đây.

Hôm 1/5 vừa qua, Tổng thống Maduro đã thông báo quyết định triệu tập Quốc hội lập hiến, với sự tham gia của 540 thành viên. Quá trình bầu thành viên cơ quan này sẽ được tiến hành bằng phương thức phổ thông đầu phiếu, bầu trực tiếp và bằng phiếu kín. Mỗi huyện sẽ được bầu một đại diện, trong khi các thành phố thủ phủ của một bang sẽ được bầu 2 đại diện. Tổng cộng sẽ có 364 đại biểu cho các địa phương, số còn lại là đại diện các tổ chức. Quốc hội lập hiến sẽ được thành lập ngay sau 72 giờ bỏ phiếu.

Tổng thống Maduro quyết định triệu tập Quốc hội lập hiến sau những nỗ lực đối thoại nhằm khắc phục khủng hoảng chính trị và kinh tế với phe đối lập chiếm đa số ghế tại Quốc hội hiện nay bị thất bại cũng như việc Tòa án Tối cao tuyên bố tước quyền lập pháp của cơ quan này hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Trước đó, ngày 28/5, Tổng thống Maduro tiếp tục kêu gọi các thủ lĩnh phe đối lập nối lại đàm phán và ngừng phát động các cuộc bạo động đường phố kéo dài gần 2 tháng qua, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và làm hàng trăm người bị thương.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết sẽ tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) nhằm thúc đẩy giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Venezuela. Theo phóng viên TTXVN tại Canada, bà Freeland nhấn mạnh Ottawa quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng xấu đi ở Venezuela.

Theo kế hoạch, các ngoại trưởng OAS sẽ nhóm họp ngày 31/5 tới tại thủ đô Washington của Mỹ nhằm tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ người dân Venezuela và giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay. Bên lề cuộc họp, Ngoại trưởng Canada dự định sẽ có cuộc gặp với Tổng Thư ký OAS Luis Almagro.

 
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.