Venezuela phản đối Colombia triển khai xe bọc thép tại biên giới

Ngày 22/5, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez đã phản đối việc Colombia triển khai xe bọc thép tại khu vực biên giới hai nước, đồng thời tố cáo đây là “hành động khiêu khích không thể chấp nhận được”.
Venezuela phản đối Colombia triển khai xe bọc thép tại biên giới ảnh 1

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez. THX/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Rodríguez bày tỏ không chấp nhận câu trả lời của nước láng giềng khi cho rằng việc triển khai quân đội và khí tài tại vùng giáp ranh giữa hai nước nằm trong các hoạt động phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Bà khẳng định Colombia đang thực hiện âm mưu khiêu khích do Mỹ thiết kế.

Trước đó, quân đội Colombia đã triển khai nhiều xe bọc thép dọc biên giới ở khu vực La Guajira với Venezuela. Bogota nói rằng đây là chiến dịch chống tội phạm xuyên quốc gia mà hai nước đã ký thỏa thuận, cũng như thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền.

Quan hệ giữa hai nước đã trở nên xấu đi nhanh chóng trong những tuần gần đây, sau khi Colombia đứng về phía các nước Mỹ Latinh yêu cầu Tổng thống Nicolás Maduro tiến hành bầu cử sớm nhằm khắc phục khủng hoảng chính trị ở Venezuela. Colombia và Venezuela có chung 2.219 km đường biên giới trên bộ, nơi các hoạt động buôn bán bất hợp pháp, buôn lậu ma túy, vũ khí và buôn người diễn ra rất phổ biến.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.