Venezuela tăng 64% lương tối thiểu khi lạm phát tăng 13.000%/năm

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 2/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo tăng 64% lương tối thiểu hàng tháng cho người lao động nước này, do tình hình lạm phát ở mức cao.
Venezuela tăng 64% lương tối thiểu khi lạm phát tăng 13.000%/năm ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp báo tại Caracas ngày 15/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần thứ hai trong năm nay quốc gia Nam Mỹ này điều chỉnh mức lương trên. Thu nhập của người lao động Venezuela sẽ tăng khoảng 1,3 triệu bolívar, tương đương 36,6 USD (theo tỷ giá chính thức) nhưng chỉ ở mức 6,1 USD (theo tỷ giá chợ đen). Trong đó, lương tối thiểu của người lao động tăng hơn 392.000 bolívar, trợ cấp thực phẩm tăng 915.000 bolívar và không có các khoản phúc lợi xã hội khác.

Trong tháng 1 vừa qua, Venezuela cũng đã buộc phải tăng lương tối thiểu cho người lao động do tỷ lệ lạm phát tăng cao, dự kiến có thể lên tới 13.000% trong năm nay.

Phát biểu trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Maduro khẳng định sẽ tiếp tục đảm bảo thu nhập, sự ổn định công việc và tạo việc làm cho người lao động, đồng thời cho biết khả năng khoản tiền trên sẽ còn tăng nữa trong thời gian tới. Năm ngoái, Chính phủ Venezuela đã điều chỉnh tới 5 lần mức lương tối thiểu.

Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thiếu lương thực và thuốc men, lạm phát ở mức cao nhất thế giới. Do giá dầu xuống thấp, quốc gia Nam Mỹ này buộc phải cắt giảm hoạt động nhập khẩu hàng hóa trong những năm qua.

Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Venezuela, chiếm tới 96% nguồn thu ngoại tệ. Tuy nhiên, từ năm 2014 tới nay, giá dầu thế giới liên tục lao dốc ảnh hưởng đáng kể tới nguồn thu của quốc gia này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.