Venezuela tái khẳng định đoàn kết với Cuba

Ngày 11/1, Chính phủ Venezuela tái khẳng định lập trường truyền thống lâu nay với Cuba, nhấn mạnh cam kết kiên định với các nguyên tắc “tình anh em, đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau”, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ nhằm buộc Caracas cắt đứt quan hệ với La Habana.
Chú thích ảnh
Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc họp báo ở Caracas. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong tuyên bố chính thức, Chính phủ Venezuela khẳng định ủng hộ quyền tự quyết và chủ quyền của các dân tộc, coi đây là trụ cột nền tảng của quan hệ quốc tế, đồng thời nhấn mạnh sự tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Tuyên bố nêu rõ quan hệ giữa các quốc gia cần được xây dựng trên nguyên tắc không can thiệp, bình đẳng chủ quyền và quyền tự quyết, cho rằng đối thoại chính trị – ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết hòa bình mọi tranh chấp.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép yêu cầu Venezuela cô lập Cuba, trong đó có việc cắt dòng cung cấp nhiên liệu và tài chính từ Venezuela sang Cuba.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Washington đang hợp tác “rất tốt” với Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, đồng thời để ngỏ sẵn sàng tiến hành cuộc gặp giữa hai bên trong thời gian tới.

Phát biểu được đưa ra hơn một tuần sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch và đưa sang xét xử tại New York với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Bà Delcy Rodriguez gần đây phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác với Mỹ. Chính quyền lâm thời Venezuela cho biết sẵn sàng xem xét các đề xuất của Washington liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ thúc đẩy các cuộc đối thoại nhằm từng bước khôi phục quan hệ ngoại giao song phương. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela cũng khẳng định sẽ thực hiện mục tiêu hồi hương Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Các đặc phái viên Mỹ đã tới Caracas hôm 9/1 để thảo luận về khả năng mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela.

Liên quan đến vấn đề dầu mỏ, cũng trong ngày 11/1, Tổng thống Trump cho biết ông “nghiêng về khả năng” tiếp tục loại tập đoàn dầu khí ExxonMobil khỏi các kế hoạch liên quan đến Venezuela, sau khi lãnh đạo tập đoàn này tỏ ra hoài nghi về khả năng đầu tư vào quốc gia Nam Mỹ hậu biến động chính trị. Ông Trump bày tỏ không hài lòng với lập trường của ExxonMobil, cáo buộc tập đoàn này “hành xử quá thận trọng”.

Trước đó, trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu khí, Tổng thống Mỹ khẳng định các công ty sẽ làm việc trực tiếp với phía Mỹ, thay vì với chính quyền Venezuela.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.