Tập đoàn Ấn Độ tìm kiếm 'đèn xanh' từ Mỹ cho việc nhập dầu Venezuela

Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ đang tìm kiếm sự chấp thuận từ Mỹ để nối lại việc mua dầu thô từ Venezuela, trong bối cảnh tập đoàn lọc dầu tư nhân này tìm cách bảo đảm nguồn cung khi phương Tây gia tăng áp lực buộc Ấn Độ cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu Petroleos de Venezuela Bajo Grande tại Khu phức hợp lọc dầu Paraguana. Ảnh: Gaby Oraa/Bloomberg/Getty Images

Dẫn hai nguồn tin thân cận với vấn đề, ngày 9/1, đài CNN đưa tin các đại diện của Reliance đang thảo luận với Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ để xin cấp phép, trong bối cảnh Washington và Caracas đang tiến hành đàm phán về việc vận chuyển 50 triệu thùng dầu, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tập đoàn Ấn Độ này từng nhận được giấy phép từ Washington trong những năm trước để nhập khẩu dầu thô từ Venezuela - quốc gia nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ - cho khu phức hợp lọc dầu lớn nhất thế giới của mình.

Theo hồ sơ nội bộ của PDVSA, công ty dầu khí quốc gia Venezuela đã giao cho Reliance bốn lô hàng dầu thô, tương đương khoảng 63.000 thùng mỗi ngày, trong bốn tháng đầu năm 2025 theo các giấy phép trên. Tuy nhiên, Washington đã đình chỉ hầu hết các giấy phép kinh doanh của các đối tác PDVSA trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4, đồng thời đe dọa áp thuế đối với các khách hàng mua dầu của Venezuela khi gia tăng sức ép đối với Tổng thống Maduro.

Lô dầu Venezuela cuối cùng của Reliance đã cập cảng Ấn Độ vào tháng 5/2025.

Ngày 8/1, Tập đoàn Reliance cho biết sẽ xem xét nối lại việc mua dầu thô từ Venezuela và bán cho các khách hàng không phải là Mỹ theo các quy định của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, các công ty dầu khí khác như Chevron, Vitol và Trafigura cũng đang cạnh tranh để giành giấy phép và quyền kiểm soát xuất khẩu dầu của Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp gỡ các giám đốc điều hành ngành dầu khí tại Nhà Trắng vào cuối ngày 9/1. Trong khi đó, nhà sản xuất dầu mỏ Nam Mỹ này đang có hàng triệu thùng dầu thô bị tồn đọng trong các bể chứa và tàu trên đất liền.

Các quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ kiểm soát xuất khẩu dầu của Venezuela trong thời gian vô thời hạn, đồng thời một phần sản lượng sẽ được bán cho các khách hàng ngoài Mỹ. Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định Trung Quốc - đối tác mua dầu lớn nhất của Venezuela - sẽ không bị tước bỏ nguồn cung dầu.

Một trong các nguồn tin cho biết Reliance sẵn sàng mua dầu Venezuela từ các công ty Mỹ và các công ty khác có quyền khai thác dầu tại Venezuela, nếu dầu thô được chào bán với mức giá hấp dẫn.

Nguồn cung dầu từ Venezuela có thể giúp Ấn Độ thay thế một phần dầu nhập khẩu từ Nga. Reliance hiện là khách hàng mua dầu Nga lớn nhất tại Ấn Độ, nhưng đã tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất kỳ lô dầu thô nào của Nga trong tháng này, trong bối cảnh New Delhi chịu áp lực từ Tổng thống Trump phải ngừng nhập khẩu dầu từ Nga.

Hai nhà máy lọc dầu của Reliance tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, với tổng công suất khoảng 1,4 triệu thùng mỗi ngày, cho phép tập đoàn này chế biến các loại dầu thô rẻ và nặng hơn, như dầu Merey của Venezuela.

Reliance và PDVSA có mối quan hệ hợp tác lâu dài, trong khi Ấn Độ từng là thị trường tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba của Venezuela trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với thương mại dầu mỏ, với mức tiêu thụ khoảng 400.000 thùng mỗi ngày.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.