Các công ty dầu mỏ không cam kết đổ hàng tỷ USD vào Venezuela

Sau cuộc họp kéo dài tại Nhà Trắng giữa các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo các công ty dầu mỏ Mỹ, dường như chưa có thỏa thuận lớn nào được đưa ra liên quan đến việc đầu tư hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng dầu khí mới tại Venezuela.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela ở Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: France24/TTXVN

Phát biểu với báo giới tối 9/1, trước khi rời Washington tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Chúng tôi đã có một cuộc họp tuyệt vời với các giám đốc điều hành dầu khí. Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận. Họ sẽ đổ vào đây hàng trăm tỷ USD”.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cuộc họp có mang lại bất kỳ cam kết cụ thể nào hay không, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với CNN rằng các công ty thể hiện “sự quan tâm rất lớn”, song không xác nhận đã có thỏa thuận ràng buộc nào được ký kết.

Theo Bộ trưởng Wright, Chevron, công ty dầu khí Mỹ cuối cùng còn hoạt động tại Venezuela, cho biết họ nhìn thấy “lộ trình tăng sản lượng khoảng 50% trong vòng 18 - 24 tháng tới”, nhưng chưa đưa ra cam kết tài chính cụ thể. Trước đó, Tổng thống Trump nói các công ty dầu mỏ có thể đầu tư “ít nhất 100 tỷ USD” để xây dựng lại cơ sở hạ tầng dầu khí của Venezuela.

Ông Wright nhận định khoản đầu tư này sẽ cần thiết để phát triển ngành dầu mỏ Venezuela trong thập kỷ tới, với điều kiện quốc gia Nam Mỹ này “hòa bình hơn, thượng tôn pháp luật hơn và có môi trường hoạt động tốt hơn”. “Chúng ta phải cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh và an ninh xã hội ở Venezuela”, ông nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng mục tiêu này có thể đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump.

Tại cuộc họp, Giám đốc điều hành ExxonMobil Darren Woods tỏ ra thận trọng, khẳng định công ty sẽ không vội vàng quay trở lại Venezuela do rủi ro hiện tại là không thể đầu tư được.

“Nếu nhìn vào các cấu trúc và khuôn khổ pháp lý, thương mại hiện nay ở Venezuela, đây là một thị trường không thể đầu tư. Cần có những thay đổi đáng kể về khung pháp lý, hệ thống luật pháp, các biện pháp bảo vệ đầu tư bền vững và luật hydrocarbon”, ông Woods nhấn mạnh.

Exxon rời Venezuela năm 2007 sau khi nước này quốc hữu hóa ngành dầu mỏ. Công ty không chấp nhận các điều khoản mới và tài sản đã bị chính phủ Venezuela tịch thu.

Theo ông Woods, để khôi phục hoàn toàn cơ sở hạ tầng dầu mỏ xuống cấp của Venezuela, Exxon cần được thuyết phục rằng quốc gia này có hệ thống chính trị ổn định, được bảo vệ trước tội phạm và trộm cắp, đồng thời phải cải cách các quy định buộc công ty nước ngoài tham gia liên doanh do nhà nước nắm quyền kiểm soát và mức thuế 60% đối với lợi nhuận dầu mỏ.

Dù bày tỏ tin tưởng chính quyền Tổng thống Trump có thể thúc đẩy những thay đổi cần thiết, ông Woods cho rằng vẫn còn nhiều câu hỏi phải được làm rõ trước khi Exxon cân nhắc khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư tại Venezuela.

Về phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ là người trực tiếp quyết định công ty Mỹ nào được phép đầu tư vào Venezuela và tham gia tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.