Venezuela nêu bằng chứng sai trái của nhân viên ngoại giao Mỹ

3 Bí thư Thứ ba của Đại sứ quán Mỹ đã buộc phải rời khỏi lãnh thổ Venezuela trong vòng 48 giờ tới vì “đã hoạt động một cách tích cực trong việc tổ chức và khuyến khích các nhóm thanh niên quá khích gây tình trạng bạo lực tại Venezuela trong những ngày qua”.

Ngay sau khi chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tài trợ cho các nhóm biểu tình chống chính phủ và quyết định trục xuất 3 nhân viên Lãnh sự Mỹ liên quan các hoạt động này, Washington lập tức ra tuyên bố phản đối. Trong khi đó, Caracas đã cung cấp những bằng chứng về hoạt động sai trái của các nhân viên ngoại giao Mỹ nói trên. Những diễn biến ngoại giao mới này một lần nữa khiến quan hệ ngoại giao Mỹ-Venezuela, vốn không "thuận buồm xuôi gió" trong nhiều năm qua, nay lại thêm sóng gió.

Phát biểu với báo giới ngày 17/2, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nêu rõ các cáo buộc trên của Caracas là "vô căn cứ và không đúng sự thật".

Venezuela nêu bằng chứng sai trái của nhân viên ngoại giao Mỹ ảnh 1

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua cho biết ba Bí thư Thứ ba của Đại sứ quán Mỹ bao gồm Breeann Marie Mccusker, Jeffrey Gordon Elsen và Kristofer Lee Clark buộc phải rời khỏi lãnh thổ Venezuela trong vòng 48 giờ tới vì “đã hoạt động một cách tích cực trong việc tổ chức và khuyến khích các nhóm thanh niên quá khích gây tình trạng bạo lực tại Venezuela trong những ngày qua”.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, qua điều tra, cơ quan chức năng Venezuela phát hiện trong quý IV/2013 và đầu năm 2014, những cán bộ ngoại giao trên đã thực hiện hàng loạt các chuyến viếng thăm tới các trường đại học của Venezuela dưới vỏ bọc “triển khai chương trình cấp thị thực” nhưng trên thực tế là để tiếp xúc với các nhóm thủ lĩnh sinh viên để đào tạo, cung cấp tài chính và thành lập các tổ chức thanh niên tham gia thúc đẩy các hoạt động bạo lực ở Venezuela.

Ngoại trưởng Jaua cũng cung cấp bằng chứng là một số công điện của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas gửi Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị bổ sung quỹ hỗ trợ củng cố các tổ chức thành viên của xã hội dân sự, thông báo về các nhóm và tổ chức đã được cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ thành lập ở Venezuela như là một phần nỗ lực thực tế để chống lại cố Tổng thống Hugo Chavez trước đây và Tổng thống Nicolas Maduro hiện nay.

Theo ông Jaua, phía Venezuela còn nắm giữ nhiều tài liệu khác trong các năm 2012, 2013 và 2014 chứng minh sự dính líu của Washington vào các hoạt động gây bất ổn tại nước này, trong đó có hơn 100 triệu USD đã được Washington tài trợ cho các hoạt động ở Venezuela thông qua các tổ chức dưới vỏ bọc phi chính phủ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.