Venezuela trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ

Tổng thống Venezuela tuyên bố ông đã ra lệnh trục xuất 3 quan chức Lãnh sự Mỹ, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang làm gia tăng căng thẳng tại nước này.
Ngày 16/2, trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố ông đã ra lệnh trục xuất 3 quan chức Lãnh sự Mỹ, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang làm gia tăng căng thẳng tại nước này.
Mặc dù không công bố danh tính 3 quan chức này, song ông Maduro cáo buộc họ thâm nhập các trường đại học tại Venezuela dưới vỏ bọc làm công việc liên quan tới cấp thị thực cho sinh viên để gặp gỡ các sinh viên đang tổ chức biểu tình chống chính phủ. Ông Maduro cũng cáo buộc Mỹ đang phối hợp với phe đối lập để lật đổ chính phủ của ông.
Venezuela trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ ảnh 1

Hàng trăm người biểu tình phản đối Chính phủ tại Caracas hôm 12/2. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ Ngoại giao Venezuela cùng ngày cũng ra thông cáo cáo buộc Mỹ đang tìm cách "đẩy mạnh và hợp pháp hóa các nỗ lực hòng gây bất ổn" nền dân chủ tại đất nước này sau gần 2 tuần diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ.Trong một diễn biến khác, thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Leopoldo Lopez đã cáo buộc chính phủ nước này phải chịu trách nhiệm về các cuộc biểu tình chống chính phủ đẫm máu, đồng thời kêu gọi phe đối lập tiến hành một cuộc tuần hành mới trong vòng 48 tiếng.Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Miguel Rodriguez xác nhận nhà chức trách nước này đã phát lệnh bắt giữ ông Lopez với cáo buộc thủ lĩnh đối lập này phải chịu trách nhiệm khi để các cuộc biểu tình biến thành bạo lực, làm 3 người thiệt mạng và 66 người bị thương.TN (Theo AFP/AP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.