Venezuela khiếu nại lên LHQ về âm mưu xâm nhập lãnh thổ

Venezuela đã chính thức khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về âm mưu xâm nhập bằng đường biển vào lãnh thổ nước này của một nhóm "lính đánh thuê khủng bố" từ Colombia.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nicolas Maduro công bố tang vật do lực lượng an ninh thu giữ được từ các lính đánh thuê xâm nhập lãnh thổ Venezuela với âm mưu phá hoại, trong cuộc họp báo quốc tế trực tuyến tại Caracas ngày 6/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại sứ nước này tại LHQ, ông Samuel Moncada đã xác nhận sự việc này trên tài khoản Twitter ngày 13/5.

Theo Đại sứ Moncada, Caracas đã đề nghị Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres coi âm mưu xâm nhập lãnh thổ này là hành động tấn công vũ trang và tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này cần có biện pháp chặn đứng những âm mưu như vậy trong tương lai.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc âm mưu trên do Mỹ và Colombia tài trợ. Ngoài ra, ông cũng cáo buộc những kẻ khủng bố người Colombia đã âm mưu ám sát ông.

Trước đó, ngày 3/5, Venezuela thông báo đã phát hiện và ngăn chặn một âm mưu xâm nhập bằng đường biển của một nhóm "lính đánh thuê khủng bố" từ Colombia.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol cho hay đã xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh của nước này và nhóm đối tượng trên làm 8 người thiệt mạng. Lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hai đối tượng là công dân Mỹ. Ngoài ra, cơ quan chức năng Venezuela cũng thu giữ nhiều vũ khí, 6 phương tiện vận chuyển và điện thoại vệ tinh. Theo Tổng thống Maduro, hai đối tượng này là nhân viên của công ty an ninh SilverCorp USA, do một cựu quân nhân điều hành. Người này đã ký hợp đồng trị giá hơn 200 triệu USD với thủ lĩnh đối lập Juan Guaido để triển khai kế hoạch xâm nhập và phá hoại Venezuela.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không liên quan đến âm mưu xâm nhập nói trên.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.