Venezuela hoãn thảo luận về trưng cầu dân ý

Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) ngày 16/9 thông báo hoãn lộ trình tiến hành trưng cầu dân ý về mức độ tín nhiệm của Tổng thống Nicolas Maduro trong khi liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập không thể lôi kéo người dân tham gia vào kế hoạch biểu tình mới nhất.
Venezuela hoãn thảo luận về trưng cầu dân ý ảnh 1

Ngày 9/6, người dân Venezuela tuần hành ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas. Ảnh: EPA/TTXVN

CNE cho biết quyết định dời phiên họp về tổ chức thu thập 20% chữ ký cử tri (khoảng 4 triệu chữ ký) sang ngày 19/9 được đưa ra sau khi xuất hiện hành vi "đe dọa" tới cơ quan này. Thông báo trên ám chỉ tới các cuộc biểu tình rầm rộ do MUD đối lập tổ chức cáo buộc CNE cố tình trì hoãn tiến trình trưng cầu ý dân.

Tuy nhiên, các nỗ lực mới nhất của MUD nhằm gây sức ép lên CNE vấp phải trở ngại khi chỉ có vài trăm người tham gia vào kế hoạch biểu tình ngày 16/9, giảm mạnh so với chiến dịch biểu tình ngày 1/9 mà MUD tuyên bố có hơn 1 triệu người có mặt.

Phe đối lập muốn gây sức ép buộc CNE cho phép tiến hành trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống Maduro trong năm 2016. Hiến pháp Venezuela quy định trong trường hợp trưng cầu dân ý được tiến hành vào năm tới, dù Tổng thống Maduro có thất bại, tổng tuyển cử sớm cũng sẽ không được tổ chức và Phó Tổng thống sẽ lên cầm quyền theo như quy định của Hiến pháp, điều mà MUD không muốn.

Khủng hoảng chính trị tại Venezuela đã trở nên trầm trọng kể từ khi phe đối lập chiếm đa số ghế tại kỳ bầu cử Quốc hội tháng 12 năm ngoái.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.