Venezuela tiếp tục kéo dài tình trạng kinh tế khẩn cấp

Chính phủ Venezuela ngày 15/9 đã gia hạn tình trạng kinh tế khẩn cấp, qua đó cho phép tổng thống điều hành bằng sắc lệnh.
Venezuela tiếp tục kéo dài tình trạng kinh tế khẩn cấp ảnh 1

Người dân Venezuela sang Cucuta, Colombia mua hàng hóa, sau khi hai nước mở cửa lại biên giới. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần thứ tư liên tiếp quốc gia Nam Mỹ này kéo dài tình trạng khẩn cấp vốn được áp dụng từ đầu năm nhằm ứng phó với kinh tế khó khăn.

Quyết định trên được đăng trên tờ Công báo, theo đó tình trạng kinh tế khẩn cấp sẽ được kéo dài thêm 60 ngày, được đưa ra do tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tác động tiêu cực đến người dân Venezuela, an ninh quốc gia cũng như an ninh, hòa bình trật tự trong nước. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhấn mạnh chính phủ và nhân dân nước này tiếp tục đối mặt với những khó khăn bắt nguồn từ "cuộc chiến kinh tế" do thế lực cánh hữu kích động.

Ngày 14/1, ông Maduro đã quyết định ban bố lệnh tình trạng kinh tế khẩn cấp nhằm bảo vệ những quyền xã hội cơ bản của người dân như sức khỏe, giáo dục trước cuộc chiến kinh tế do các thế lực thù địch phát động. Theo Điều 338 Hiến pháp Venezuela, chính phủ được quyền tuyên bố tình trạng trên trong những tình huống đặc biệt của quốc gia trong 60 ngày và có thể kéo dài thêm 60 ngày nữa. Sắc lệnh này cũng cho phép tổng thống huy động nguồn lực không cần có sự đồng ý của Quốc hội, hiện do phe đối lập nắm giữ, nhằm đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm và hàng hóa cho người dân.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.