Venezuela công bố số liệu kinh tế đáng quan ngại

Ngày 12/2, Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) cho biết tỷ lệ lạm phát của quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2020 đã lên tới 2.959,8%, một trong những nguyên nhân tiếp tục nhấn chìm nền kinh tế từng được coi là tiềm năng với nguồn dầu mỏ lớn nhất ở khu vực Mỹ Latinh.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên đường phố tại Caracas, Venezuela ngày 14/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù vậy, tỷ lệ lạm phát được BCV công bố vẫn thấp hơn so với mức dự báo của Quốc hội khóa trước, do phe đối lập kiểm soát, đưa ra hồi tháng 12/2020, theo đó tỷ lệ này có thể lên tới 3.054,9%.

“Cơn bão” siêu lạm phát vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Venezuela trong năm 2021 khi chỉ trong tháng 1 vừa qua đã ghi nhận mức lạm phát lên tới 46,6%. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Venezuela rơi vào suy thoái khiến cho đồng nội tệ Bolivar dường như mất hoàn toàn giá trị và người dân thường sử dụng đồng USD để thực hiện các giao dịch “ngoài luồng”.

Hoài Nam - P/v TTXVN tại Buenos Aires

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.