Venezuela bắt giữ các cựu lãnh đạo dầu khí

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 6/2, cảnh sát Venezuela đã tiến hành bắt giữ các cựu lãnh đạo Citgo, công ty con của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA tại Mỹ, trong bối cảnh những người này đang bị quản thúc tại gia theo lệnh của tòa án được đưa ra cách đây 2 tháng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) tại một trạm khí đốt ở Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhân vật bị bắt giữ bao gồm cựu Chủ tịch Citgo Jose Pereira và các cựu Phó Chủ tịch José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell và Gustavo Cárdenas.

Nguồn tin từ gia đình các cựu lãnh đạo dầu khí này cho biết lực lượng an ninh đã tới nhà tháo các vòng giám sát đeo ở chân những người này và đưa họ đến giam giữ tại một trụ sở của cơ quan tình báo SEBIN.

Sau khi bị bắt giữ và buộc tội hồi tháng 11/2017 với các với tội danh biển thủ công quỹ và rửa tiền, hồi cuối năm ngoái, những nhân vật trên đã bị quản thúc tại gia. Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Venezuela phải trả tự do cho những người này, trong đó có 5 công dân mang hai quốc tịch Venezuela - Mỹ. 

Citgo là một công ty đem lại rất nhiều lợi nhuận ở nước ngoài cho Venezuela từ các hoạt động lọc dầu, song kể từ khi thủ lĩnh phe đối lập ở nước này Juan Guaido tự xưng là “Tổng thống lâm thời”, Washington đã đóng băng hoạt động của công ty trên và trao quyền kiểm soát cho ông Guaido.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.