VEC từ chối phục vụ 18 nghìn xe quá tải trên cao tốc

Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 3 tháng đầu năm 2019, qua kiểm tra, đơn vị này phát hiện tới 24.000 phương tiện chở quá tải. Trong số này, có tới 18.000 phương tiện bị từ chối phục vụ trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, vận hành, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chú thích ảnh
Trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đại diện lãnh đạo VEC cho biết, quý I/2019, trên 4 tuyến cao tốc đang khai thác (Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây), VEC đã phục vụ 11,5 triệu lượt phương tiện, tăng 13% so cùng kỳ 2018.

Cụ thể, tuyến Nội Bài - Lào Cai đã tiếp nhận khoảng 2,7 triệu lượt phương tiện, tăng 3% so cùng kỳ năm trước. Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phục vụ 4,33 triệu lượt phương tiện, tăng khoảng 11% so với quý I/2018. Tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây phục vụ gần 4 triệu lượt phương tiện, tăng 15,5%…

“Quý I/2019, với lưu lượng tăng 13% so với quý I năm trước, nhưng số vụ va chạm trên các tuyến VEC quản lý giảm tới 30%; số vụ xe đạp, xe máy và xe ba bánh lưu thông vào đường cao tốc giảm chỉ bằng 60% so với cùng kỳ 2018”, đại diện VEC cho biết.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.