Vệ tinh VNRedsat-1 chụp ảnh vùng nghi vấn

Lúc 11 giờ ngày 11/3, vệ tinh VNRedsat -1 bay qua khu vực đảo Thổ Chu và chụp ảnh trong phạm vi rộng 17,5 km; dài từ 80 đến 160 km. Vệ tinh có khả năng phát hiện và chụp được những vật thể có kích thước từ 2,5m trở lên.

Ông Chu Xuân Huy - Trưởng phòng Quản lý và khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh thuộc Trung tâm điều khiển và khai thác vệ tinh nhỏ (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) cho biết: Lúc 11 giờ ngày 11/3, vệ tinh VNRedsat -1 bay qua khu vực đảo Thổ Chu và chụp ảnh trong phạm vi rộng 17,5 km; dài từ 80 đến 160 km. Vệ tinh có khả năng phát hiện và chụp được những vật thể có kích thước từ 2,5m trở lên.

Dự kiến thời gian chụp ảnh kéo dài trong khoảng 1 giờ. Đêm 11/3, dữ liệu ảnh sẽ được truyền về Trung tâm khai thác ảnh vệ tinh trên đất liền.

Sau khi được tin về vụ mất tích máy bay MH 370 của Hãng hàng không Malaysia tại khu vực gần đảo Thổ Chu của Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Cục Viễn thám (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - đơn vị được giao khai thác vệ tinh VNRedsat-1 phục vụ nghiên cứu khoa học về môi trường, đã yêu cầu Trung tâm chụp ảnh toàn bộ khu vực được nghi máy bay mất tích. Sau khi có kết quả chụp từ vệ tinh, đơn vị sẽ công bố để các cơ quan tham gia tìm kiếm cứu nạn có thêm dữ liệu làm cơ sở tiếp tục tìm kiếm.

Vệ tinh VNRedsat-1 chụp ảnh vùng nghi vấn ảnh 1

Máy bay AN 261 cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thực hiện công tác tìm kiếm máy bay mất tích. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

VNRedsat-1 là vệ tinh quang học quan sát Trái đất của Việt Nam có khả năng chụp ảnh toàn bộ các khu vực trên bề mặt Trái đất. VNRedsat-1 là vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam được phóng lên vũ trụ nhằm phục vụ công tác quan sát tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường, thiên tai, cung cấp ảnh vệ tinh phân giải cao giúp Việt Nam chủ động ứng phó với các sự cố thiên tai: lũ lụt, bão, cháy rừng, tràn dầu.

* Mở rộng vùng tìm kiếm cả trên đất liền

Sáng 11/3, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia mất liên lạc tại trụ sở Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đã thông báo cho các đơn vị, địa phương ở đất liền Việt Nam, cụ thể là Quân khu 9, Quân khu 7 và Quân khu 5 - địa bàn vùng miền Tây, miền Đông Nam Bộ và Trung Bộ, để huy động lực lượng tăng cường tìm kiếm ở khu vực thưa dân, rừng núi. Do chúng ta chưa có dấu vết khả quan trong khu vực được khoanh vùng nên sẽ phải mở rộng vùng tìm kiếm kể cả trên đất liền. Kinh nghiệm từ nhiều trường hợp cho thấy tìm kiếm một nơi, nhưng vị trí xảy ra tai nạn lại ở chỗ khác. Đồng thời, chúng tôi cũng điện chỉ đạo cho các đơn vị giáp ranh đường biên giới tăng cường phối hợp với phía Lào, Campuchia để cùng tham gia nhiệm vụ này ở phía lãnh thổ các nước bạn".

Trung tướng Võ Văn Tuấn đã ký công điện thông báo cho Chủ tịch UBND các tỉnh là Trưởng ban khẩn nguy nằm trong khu vực liên quan, có trách nhiệm triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia bị mất liên lạc, cần chú ý tìm kiếm trên khu vực đất liền.

Hiện, lực lượng tìm kiếm tăng cường thêm 2 máy bay tuần thám CASA 212 của Cảnh sát biển. Đặc biệt là khu vực hoạt động sẽ mở rộng vùng tìm kiếm ở phía bên phải đường bay của máy bay Malaysia mất liên lạc, dự kiến từ vị trí mất tín hiệu thẳng vào Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào khu vực phía biển. Cụ thể là khu vực giữa đất liền với Côn Đảo và kéo dài tới phía mũi Cà Mau.

Thu Phương-Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.