Về nơi bản Tuyên ngôn Độc lập được khởi thảo

Hướng tới Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang giữa lòng phố cổ Hà Nội là nơi nhiều người tìm đến để hiểu rõ hơn những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc và khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.

Không gian, hiện vật, tư liệu cùng các căn phòng được gìn giữ tại đây tiếp tục tái hiện một phần ký ức của những ngày cuối tháng 8/1945, đồng thời giúp thế hệ hôm nay tiếp cận gần hơn với thời khắc lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Chú thích ảnh
Không gian thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được bố trí trang trọng bên trong Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang. 
Chú thích ảnh
Đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chi đoàn Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội nghe giới thiệu về chiếc bàn lịch sử nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc Lập.
Chú thích ảnh
Góc bàn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đánh máy chữ tại di tích 48 Hàng Ngang.
Chú thích ảnh
Chân dung các đồng chí đã ở và làm việc tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang.
Chú thích ảnh
Cụm trưng bày chuyên đề về bối cảnh lịch sử ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giúp người xem hiểu rõ hơn quá trình ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập tại 48 Hàng Ngang.
Chú thích ảnh
Các đoàn viên Chi đoàn Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội tìm hiểu chân dung những đồng chí đã từng ở và làm việc tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang.
Chú thích ảnh
Đoàn viên tìm hiểu những hình ảnh, tư liệu về gia đình ông Trịnh Văn Bô, bà Hoàng Thị Minh Hồ và các nhân vật lịch sử gắn với ngôi nhà 48 Hàng Ngang.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Minh Tiến đại diện kênh Thăng Long TV giới thiệu về ý nghĩa lịch sử của bản Tuyên ngôn Độc lập qua hệ thống tư liệu được trưng bày tại Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang. 
Chú thích ảnh
Đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chi đoàn Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội nghe giới thiệu về những hiện vật, không gian sinh hoạt được lưu giữ tại Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang.
Chú thích ảnh
Bộ ấm chén dùng tiếp khách được trưng bày tại Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang tái hiện không gian sinh hoạt của gia đình chủ nhà trong những ngày nơi đây trở thành địa điểm hoạt động cách mạng.
Chú thích ảnh
Những hiện vật và đồ trang trí của gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ được lưu giữ tại Di tích 48 Hàng Ngang (trước đây là tư gia của gia đình đã hiến tặng cho Nhà nước).
Phạm Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.