Triển lãm “Dó Việt xưa - nay” tại Đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc), đã đem tới nhiều bất ngờ cho khách thăm quan về một loại giấy dó truyền thống dù mộc mạc, mỏng manh nhưng dai, bền, có thể lưu giữ hàng trăm năm.
Triển lãm “Dó Việt xưa - nay” là hoạt động mở màn cho các sự kiện văn hóa diễn ra tại khu vực phố cổ Hà Nội dịp 30/4 và 1/5.
Giấy dó truyền thống mộc mạc, mỏng manh nhưng dai, bền, có thể lưu giữ hàng trăm năm.
Tại đây, các nghệ nhân và thợ thủ công từ các làng nghề Dương Ổ (Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội), Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội)… đã lần lượt giới thiệu với khách thăm quan về chất liệu, công cụ chế tác, văn hóa phẩm xưa và nay trên giấy dó. Triển lãm còn kéo dài đến ngày 25/5.
Các công đoạn làm ra giấy dó được nghệ nhân trình diễn tại triển lãm "Dó Việt xưa - nay" thu hút sự quan tâm của khách tham quan:
Vỏ cây dó được bào từng sợi.
Người thợ sản xuất giấy dó dùng “liềm seo” chao đi chao lại trong bể bột dó, lớp bột dó trên liềm chính là tờ giấy dó sau khi kết thúc công đoạn ép, bóc, can, phơi (sấy), lột giấy.
Làm giấy dó theo cách thủ công không có độ axít giúp giấy có tuổi thọ cao.
Giấy dó là loại giấy được sản xuất từ vỏ những cây dó theo quy trình thủ công được truyền qua nhiều thế hệ ở một số làng nghề ở Việt Nam.
Giấy dó có đặc tính xốp nhẹ, bền dai, không nhoè khi viết vẽ, ít bị mối mọt, hoặc dòn gẫy, ẩm nát.
Nghề làm giấy dó của người Việt ra đời từ rất lâu và cung cấp giấy cho nhiều nhu cầu khác nhau trong xã hội Việt xưa, đặc biệt là in ấn kinh sách, viết chữ Hán, Nôm, in tranh dân gian, dùng làm sắc phong trong các triều đại phong kiến Việt Nam.
Giấy dó in ấn kinh sách, viết chữ Hán, Nôm.
Giấy dó in tranh dân gian xưa.
Triển lãm giới thiệu về chất liệu, cách thức chế tác, văn hóa phẩm và các sáng tác trên giấy dó. Thực tế, nghề làm giấy dó của người Việt ra đời từ rất lâu và cung cấp giấy cho nhiều nhu cầu khác nhau trong xã hội Việt xưa, đặc biệt là in ấn kinh sách, viết chữ Hán, Nôm và in tranh dân gian. Đặc biệt, chất liệu này còn được dùng để sản xuất giấy sắc, dùng làm sắc phong trong các triều đại phong kiến Việt Nam.
Có thể thấy, những trang giấy dó mỏng manh, nhẹ xốp mà dẻo dai đến lạ kỳ được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, vượt trội hơn nhiều so với những loại giấy thông thường khác.
Từ những trang giấy dó mỏng dai, nhẹ xốp..., dưới bàn tay người nghệ nhân đã trở thành tác phẩm nghệ thuật.
Và giấy dó được sống lại trên những sản phẩm văn hóa của người Việt ngày nay.
Hiện nay, giấy dó truyền thống phần nào bị lấn át bởi các loại giấy khác. Thế nhưng trong những năm gần đấy, giấy dó bắt đầu được sử dụng phổ biến hơn trong mỹ thuật và dần lấy lại được vị thế trong văn hóa truyền thống của người Việt. Bởi thế, việc triển lãm và tôn vinh loại chất liệu truyền thống này là điều được những người yêu mến di sản trông đợi.
Triển lãm “Dó Việt xưa - nay” thu hút khách quốc tế.
Vào ngày 4/5 tới đây, công chúng yêu thích văn hóa truyền thống có thể tham dự buổi tọa đàm về giấy dó Việt Nam. Buổi tọa đàm có sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công từ làng nghề giấy dó, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử như nghệ nhân Lê Đình Nghiên, họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức, Đào Ngọc Hân, Đàm Quang Minh, Lý Trực Sơn... cùng đến chia sẻ những kinh nghiệm thực hành với giấy dó ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.
Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.
Tối 22/10, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Đức phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuận Nhĩ khai mạc Lễ hội bia Đức - Đà Nẵng 2026.
Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.
Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.