Vanuatu đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, ngày 28/3, tại thủ đô Port Vila của Vanuatu, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành, kiêm nhiệm 5 nước quốc đảo Nam Thái Bình Dương, đã trình Quốc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Tổng thống Vanuatu Nikenike Vurobaravu.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành cùng phu nhân chụp hình lưu niệm với Tổng thống Vanuatu Nikenike Vurobaravu và phu nhân. Ảnh: TTXVN phát

Cùng ngày, Đại sứ đã chào xã giao 5 vị bộ trưởng của Vanuatu gồm: Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Hạ tầng cơ sở - Giao thông vận tải. 

Trong cuộc gặp với Đại sứ Nguyễn Tất Thành, lãnh đạo Vanuatu đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao của hai nước chủ trì rà soát việc thực hiện “Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật và phát triển” ký năm 2014 để tiếp tục phát huy thế mạnh của hai bên, phát triển quan hệ giữa hai chính phủ cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân. Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống về nông - lâm - ngư nghiệp, thương mại - đầu tư, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, Vanuatu mong muốn triển khai hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực mới, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu và y tế. 

Bộ trưởng Ngoại giao của Vanuatu, ông Jotham Napat, nhấn mạnh Vanuatu coi Việt Nam là một nước láng giềng tại Thái Bình Dương, đề nghị hai nước cùng xem xét miễn thị thực cho công dân của nhau để thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch. Đồng thời, ông Jotham Napat cũng bày tỏ mong muốn sớm đến thăm Việt Nam để khai trương văn phòng Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp của Vanuatu Nako Natuman mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa nước để giúp quốc đảo này bảo đảm an ninh lương thực, đồng thời đề xuất hợp tác ba bên giữa Vanuatu, Việt Nam và một đối tác phát triển để khai thác tối đa thế mạnh của từng bên trong những lĩnh vực cùng có lợi. 

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã chuyển lời hỏi thăm của Lãnh đạo cấp cao và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tới lãnh đạo và nhân dân Vanuatu về những hậu quả nặng nề do hai cơn bão lớn liên tiếp gây ra, làm thiệt hại tới 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vanuatu. Đại sứ chia sẻ những quan tâm của Vanuatu về vấn đề biến đổi khí hậu, nhấn mạnh Việt Nam là một trong 18 nước then chốt ủng hộ dự thảo Nghị quyết của Vanuatu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. 

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Vanuatu đã luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt tại quốc đảo này ngày càng vững mạnh, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ giữa hai nước. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành chụp hình lưu niệm cùng bà con Việt kiều tại Vanuatu. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong chuyến thăm Vanuatu, Đại sứ Nguyễn Tất Thành và đoàn công tác đã gặp gỡ, thăm hỏi kiều bào và thăm nghĩa trang Việt kiều tại thủ đô Port Vila. 

Việt Nam và Vanuatu thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1982, ngay sau khi Vanuatu giành độc lập. Những người Việt Nam đầu tiên đã đến Vanuatu từ hơn 100 năm trước. Cộng đồng người Việt Nam tại đây luôn giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực cho đất nước Vanuatu và quan hệ song phương.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.