Vang vọng thanh âm đại ngàn giữa lòng phố núi Pleiku

Giữa lòng phố núi Pleiku chiều đông se lạnh, những thanh âm trầm hùng, mênh mang hơi thở của đại ngàn vang vọng khắp phố phường.
Chú thích ảnh
Biểu diễn cồng chiêng đường phố tại thành phố Pleiku với hơn 500 nghệ nhân tham gia.

Đến hẹn lại lên, Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022 tiếp tục là điểm nhấn trong tiến trình gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai. Công phu, hoành tráng, tụ hội những nét văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc nhất của dân tộc bản địa… là những gì Tuần lễ văn hóa - du lịch mang đến cho công chúng.

Không dễ gì để du khách thập phương, người dân Gia Lai được tận hưởng, hòa mình vào âm thanh trầm hùng của cồng chiêng, điệu xoang du dương hay làn điệu sử thi đầy ma mị… Những gì tinh túy nhất về sắc thái văn hóa người địa phương được phô diễn giữa lòng phố núi của trên 500 nghệ nhân đã chinh phục những vị du khách và người dân bản địa khó tính nhất.

Bắt đầu từ điểm Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Gia Lai, trên 500 nghệ nhân ưu tú nhất của thành phố Pleiku đã truyền đến công chúng những tiết mục cồng chiêng, múa xoang đầy huyền diệu.

Chú thích ảnh
Chương trình biểu diễn cồng chiêng đường phố Pleiku năm 2022 thu hút đông đảo công chúng, du khách.

Từ đường Hoàng Văn Thụ - Trần Phú-  Trần Hưng Đạo, đoàn nghệ nhân cuốn hàng ngàn du khách hướng thẳng ra Quảng trường Đại đoàn kết với các điệu xoang dập dìu, âm thanh cồng - chiêng trầm hùng. Với những con người đã quen với thanh âm của đại ngàn có thể sẽ lựa chọn các tiết mục múa xoang uyển chuyển của các cô gái trong sắc phục Jrai, Bahnar để hòa mình.

Với những du khách chưa một lần được hòa mình vào không gian văn hóa cồng, chiêng thì đây thực sự là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Và theo cảm nhận của anh Kwon Hyeong Kyu- du khách đến từ xứ sở kim chi (Hàn Quốc), lần đầu tiên được hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng này thật “wonderful” (kỳ diệu). “Thật may mắn được thưởng thức nền văn hóa này của các bạn, nó rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên của tôi và tôi cảm thấy nền văn hóa của các bạn rất đáng để tôi khám phá. Vợ tôi là người Gia Lai nên có lẽ sau đợt này tôi sẽ phải tìm hiểu thêm về nền văn hóa của các bạn. Nó rất tuyệt” - anh Kwon Hyeong Kyu chia sẻ.

Chú thích ảnh
Những cô gái Jrai uyển chuyển trong từng điệu xoang làm say đắm lòng người. 

Với những du khách đã quen với cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố lớn, khi được hòa mình vào dòng người với điệu xoang rộn ràng, tiếng cồng chiêng dìu bước tung tăng giữa phố phường trong tiết trời se lạnh khiến họ say mê đến cuồng nhiệt. Họ cùng múa, cùng nhảy, cùng hòa mình vào đoàn nghệ nhân, say trong tiếng cồng chiêng nhịp nhàng. Dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo hướng thẳng ra Quảng trường Đại đoàn kết, thanh âm của đại ngàn vang vọng cuốn theo dòng người về với núi rừng Tây Nguyên.

Chú thích ảnh
Pơtual - nhân vật đặt biệt thường làm trò trong các lễ hội của người đồng bào dân tộc thiểu số. 

Du khách Nguyễn Thị Huyền đến từ thủ đô Hà Nội chia sẻ: "Với tính chất công việc nên tôi đã được đi rất nhiều nơi và thưởng thức nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng với lễ hội cồng chiêng đường phố như ở thành phố Pleiku - Gia Lai này, đây là lần đầu tiên tôi được may mắn thưởng lãm. Dù mới lần đầu được thưởng thức, nhưng tôi thực sự bị cuốn hút, rất hấp dẫn. Tôi sẽ trở lại đây vào thời gian tới và sẽ cố gắng thưởng thức thêm một lần nữa không gian lễ hội đặc biệt này".

Chú thích ảnh
Biểu diễn cồng chiêng đường phố tại thành phố Pleiku với trên 500 nghệ nhân tham gia. 

Chương trình biểu diễn cồng chiêng đường phố là một hoạt động nằm trong Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022. Dù là một hoạt động nhỏ nhưng nó đã mang lại sức hút rất lớn đối với khách du lịch trong và ngoài tỉnh Gia Lai. Đây sẽ là tiền đề để Pleiku phát huy các di sản này gắn với phát triển du lịch trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Biểu diễn cồng chiêng đường phố tại thành phố Pleiku với trên 500 nghệ nhân tham gia.

Theo ông Nguyễn Xuân Hà, Trưởng phòng Văn hóa thông tin thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai): "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể để gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch. Các chương trình như biểu diễn cồng chiêng đường phố, cồng chiêng cuối tuần, thi hát dân ca- sử thi, Festival cồng chiêng… sẽ là điểm nhấn để thu hút khách du lịch thập phương đến với Gia Lai".

Bài và ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.