Tình trạng khai thác vàng trái phép tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thời gian gần đây diễn ra rầm rộ, nhộn nhịp. Các đối tượng ngang nhiên dựng lán trại, đưa máy móc, thiết bị vào các điểm khai thác ngay trong lòng rừng phòng hộ để tổ chức đào hầm, khoét núi tìm kiếm vàng.
Khu vực khai thác vàng tại các cánh rừng phòng hộ giống như một đại công trường với hàng trăm người tham gia đã gây ra nhiều hệ lụy khôn lường: Rừng phòng hộ đầu nguồn bị tàn phá, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề gây bệnh tật cho con người, nương rẫy bị bỏ hoang, trâu bò chết…
Một phu vàng vận chuyển quặng vàng tại hầm khai thác sâu hun hút ở điểm Nậm Khá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.Các gia đình dựng lán trại, ăn ở tại chỗ hằng tuần, hằng tháng để khai thác vàng.Tình trạng khai thác vàng tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thời gian gần đây hoạt động rầm rộ.
Hoạt động khai thác vàng trái phép tại điểm Nậm Khá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu như một đại công trường với hơn 200 người tham gia.Hàng chục hầm vàng như thế này tại điểm Nậm Khá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.Một diện tích rộng lớn rừng phòng hộ toang hoang do khai thác vàng trái phép tại điểm Nậm Khá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Con suối tại bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè là nơi lấy nước cho cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của toàn bộ người Mảng với hơn 70 hộ, 500 nhân khẩu bị ô nhiễm nặng nề do khai thác vàng trái phép.Người dân bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè phản ánh chân tay bị lở loát khi tiếp xúc với nước suối do khai thác vàng thải ra.Cuộc sống tại điểm khai thác vàng Nậm Khá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu còn nhộn nhịp, sôi động hơn cuộc sống ở bản.
Những phu vàng làm việc trong các hầm đào vàng sâu hun hút tại điểm Nậm Khá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Ngày 12/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Chiều (sinh năm 1987), cùng thường trú tại xã Đông Thái, tỉnh An Giang, về tội “Cướp giật tài sản”.
Ngày 12/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang điều tra 2 vụ án liên quan đến hành vi đổ, chôn lấp trái phép chất thải rắn thông thường (xà bần) với quy mô lớn trên địa bàn; đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.
Chiều 11/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.
Ngày 10/9, VKSND tối cao tổ chức khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công tại VKSND TP Hà Nội.