Chỉ đạo kiểm tra, xử lý khai thác vàng trái phép tại Đức Trọng, Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng vừa liên tiếp có các văn bản đề nghị Công an tỉnh, UBND huyện Đức Trọng và các xã có liên quan khẩn trương kiểm tra, kịp thời xử lý các nội dung liên quan đến phản ánh của cơ quan báo chí về tình trạng khai thác vàng trái phép đang diễn ra tại các xã Đà Loan, Đa Quyn và Tà Năng của huyện Đức Trọng.
Chú thích ảnh
Khu vực hiện trường sàng lọc tuyển quặng vàng trái phép tại thôn TouNeh, xã Tà Năng. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Cụ thể, ngày 13/1, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản số 103/STNMT-KS&TNN đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Công an huyện tổ chức kiểm tra, xác minh các nội dung theo thông tin từ các cơ quan báo chí phản ánh; giải tỏa, xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến vàng trái phép, không phép; xử lý các phương tiện, nguồn gốc khoáng sản tại bãi tập kết; xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp tại các xã Đà Loan, Đa Quyn và Tà Năng đều thuộc huyện Đức Trọng.

Cũng trong ngày 13/1, UBND huyện Đức Trọng có văn bản hỏa tốc số 97/UBND-VP chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, xã Đà Loan và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thực tế, xác minh nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí; kịp thời lập đủ hồ sơ, thủ tục xử lý theo quy định; báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trong tháng 1/2022.

Trước đó ngày 24/12/2021, phóng viên TTXVN tại Lâm Đồng có bài viết: “Lâm Đồng: Tiếp diễn tình trạng khai thác quặng vàng trái phép”, phản ánh tình trạng ở vùng “K” thuộc các xã Tà Năng, Đa Quyn của huyện Đức Trọng tiếp diễn tình trạng khai thác vàng trái phép từ nhiều năm nay. Tại thôn Chơ Rén, xã Đạ Quyn, phóng viên chứng kiến 4 xe máy múc hiệu Kobelco đang đào bới tại hiện trường một hố sâu từ 12-15m, rộng khoảng 300m2. Một người dân tại thôn Chơ Rén cho biết các máy múc đất nhằm tìm quặng vàng. Sau đó, các xe ô tô vận chuyển đất đá có quặng vàng từ xã Đa Quyn sang xã Tà Năng để đãi quặng. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng tình trạng đào đất lấy khoáng sản vẫn chưa được xử lý triệt để.

Tại huyện Đức Trọng, tình trạng khai thác vàng trái phép đã diễn ra trong thời gian dài. Các đối tượng sử dụng máy móc công nghiệp khai thác giữa ban ngày, ngay tại khu vực đông dân cư và gần đường giao thông liên xã. Dư luận cho rằng có sự "bảo kê" nên các đối tượng mới có thể tổ chức khai thác khoáng sản trái phép công khai với quy mô lớn như vậy.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.