Vàng gượng dậy sau một năm đại bại

Sau khi để rớt giá 28% trong năm 2013, do nhu cầu vàng yếu và mối lo lạm phát lắng dịu, giá vàng đã phục hồi nhẹ trong tuần đầu của năm 2014.

Sau khi để rớt giá 28% trong năm 2013 (do nhu cầu vàng yếu và mối lo lạm phát lắng dịu), giá vàng đã phục hồi nhẹ trong tuần đầu của năm 2014. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada thuộc Forex.com tỏ ý nghi ngờ về sức phục hồi của vàng, mặc dù kim loại quý có phần "sáng" hơn trong những ngày qua.

Ngày 3/1 ghi dấu phiên giao dịch thứ hai liên tiếp giá vàng tăng trên thị trường thế giới, trong bối cảnh các quỹ đầu tư tích cực mua vào và gam đỏ thống lĩnh bản đồ chứng khoán toàn cầu.

James Steel, chuyên gia phân tích kim loại quý tại HSBC, khẳng định, mối quan hệ nghịch giữa vàng và chứng khoán sẽ được củng cố trong năm 2014. 2013 là một năm đại bại của vàng khi kim loại này mất giá với tốc độ mạnh nhất trong vòng 30 năm, do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có kế hoạch rút lại chương trình mua trái phiếu khổng lồ. Năm 2013, vàng lần đầu tiên trong vòng 12 năm rơi vào cảnh mất giá, trong khi bạc cũng để "bốc hơi" gần 30% giá trị.

Chốt phiên 3/1 trên Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 2/2014 tăng 13,4 USD lên 1.238,6 USD/ounce. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin Anh Reuters, khối lượng giao dịch trong phiên này thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình của 30 ngày qua. Giá vàng tuần trước tăng khoảng 2%, mức tăng mạnh nhất/tuần tính trong vòng 10 tuần qua.

Ở thời điểm cuối phiên 3/1 tại thị trường London, giá vàng đạt 1.234,5 USD/ounce, so với mức 1.214,5 USD/ounce của tuần trước đó. Cũng trong thời gian gian này, giá bạc tăng từ 19,92 USD/ounce lên 20,18 USD/ounce.

Một số chuyên gia phân tích cảnh báo rằng đà lên giá của vàng trong những phiên gần đây sẽ không bền và chỉ kéo dài vài tuần. Edward Meir, chuyên gia phân tích kim loại thuộc công ty môi giới INTL FCStone, nhận định: Đồng USD mạnh lên, dầu thô xuống giá, các nhà giao dịch quay lại thị trường sau kỳ nghỉ Năm mới.... có thể là những nhân tố sẽ gây sức ép với vàng. Chuyên gia Ganclaudio Torlizzi thuộc T-Commodity nhận định: nhà đầu tư hoàn toàn bi quan về triển vọng thị trường trong ba tháng đầu năm 2014.

Nếu vàng để tuột mốc 1.180 USD/ounce thì kim loại quý này có nguy cơ trượt xuống 1.000 USD/ounce. Nhưng theo chuyên gia Razaqzada của Forex.com, giá vàng khó có thể tiếp tục giảm sâu vì mức giá hiện nay đã gần với chi phí sản xuất tại nhiều mỏ khai thác vàng. Thêm vào đó, nhu cầu vàng giao ngay của Trung Quốc vẫn khá mạnh. Dự báo, nhu cầu vàng của Trung Quốc từ nay tới hết tháng 1/2014 sẽ mức cao, do vàng thường được dùng làm quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán ở cường quốc châu Á này.



Hương Giang

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.