'Vàng đen' dự kiến lấy lại vị thế trong năm 2022

Nhu cầu về dầu mỏ trên toàn cầu đã theo xu hướng tăng trong năm 2021 khi khắp nơi bắt đầu hồi phục từ dịch COVID-19. Và các chuyên gia dự đoán lượng tiêu thụ “vàng đen” toàn cầu có thể đạt kỷ lục trong năm 2022.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu tại Texas (Mỹ). Ảnh: AP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 23/12 đưa tin trong năm 2021 này lượng tiêu thụ xăng và dầu mỏ đã tăng bởi người dân nối lại hoạt động di chuyển trong khi hoạt động kinh doanh cũng trên đà phục hồi.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán lượng tiêu thụ dầu thô trong năm 2022 sẽ đạt 99,53 triệu thùng/ngày, tăng so với mức 96,2 triệu thùng/ngày của năm nay. Trong khi đó, trước khi đại dịch bùng phát, vào năm 2019 lượng thiêu thụ dầu mỏ mỗi ngày trên toàn cầu là 99,55 triệu thùng.

Nhà phân tích Peter Lee tại công ty Fitch Solutions (Mỹ) dự đoán vào năm 2022, các thị trường mới nổi ở châu Á như Indonesia và Thái Lan sẽ phục hồi mạnh mẽ. Còn ông Richard Gorry tại công ty tư vấn JBC Energy Asia đánh giá nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng lên 350.000 thùng mỗi ngày tại châu Á trong năm 2022. Theo ông Gorry, phần lớn nhu cầu xuất phát từ Ấn Độ, Trung Quốc.
 

Điều này dự kiến tạo áp lực lên cả Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Mỹ để đáp ứng nhu cầu.

Giá dầu Brent vào đầu năm là 52 USD/thùng sau đó có thời điểm tăng mạnh lên 86 USD/thùng trước khi giảm dần vào cuối năm. Nhiều nhà phân tích cho rằng giá dầu có thể quay trở lại chiều hướng tăng vào năm 2022 trừ khi nguồn cung tăng hơn dự kiến. Các nhà nghiên cứu tại Ngân hàng Mỹ ước tính đến năm 2022 giá dầu Brent ở mức trung bình 85 USD/thùng.

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ)-ông Damien Courvalin đánh giá: “Nếu có thêm làn sóng dịch, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực vào quý đầu năm 2022. Tuy nhiên nếu có hồi phục, nhu cầu về dầu mỏ sẽ ở mức cao kỷ lục trong hầu hết năm 2022”.

Tình trạng nhu cầu dầu mỏ phục hồi trong năm 2021 cũng khiến các nhà cung cấp bất ngờ, gây căng thẳng giữa những nước khai thác dầu và tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc cùng Ấn Độ. Khi giá xăng tăng mạnh vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi OPEC và các đối tác, còn gọi là OPEC+, đẩy mạnh nguồn cung. Tuy nhiên, các quốc gia OPEC đã gặp khó khăn trong nâng sản lượng do thiếu đầu tư.

Trong khi đó, vào năm 2021, sản lượng khai thác dầu mỏ của Mỹ chỉ là 11,2 triệu thùng/ngày trong khi mức kỷ lục của nước này vào cuối năm 2019 là 13 triệu thùng/ngày.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.