Vẫn xảy ra ẩu đả, bạo lực tại hội Phết Hiền Quan 2018

Ngày 28/2, (tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch), hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh nô nức về xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để tham dự ngày chính hội của Hội Phết Hiền Quan năm 2018.
Vẫn xảy ra ẩu đả, bạo lực tại hội Phết Hiền Quan 2018 ảnh 1

Màn cướp Phết tại lễ hội. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo kế hoạch, người dân trong xã Hiền Quan chọn ra 200 thanh niên trai tráng, chia làm 2 đội để đánh Phết. Trong quá trình diễn ra đánh phết, chỉ có thành viên của hai đội, trọng tài và những người thực hiện nhiệm vụ mới được vào bãi đánh phết, người dân xem hội Phết và du khách tuyệt đối không được tham gia tranh giành Phết. Các thành viên tham gia cướp phết không được có những hành động bạo lực như: đấm, đá, xâm phạm thân thể, danh dự của đối phương...

Tuy nhiên, lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày 27 và 28/2; ngay từ chiều 27/2, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức đánh 3 quả Phết và đã xảy ra việc ẩu đả. Theo giải thích của Ban Tổ chức lễ hội: Nguyên nhân là do một số cá nhân xô xát, nặng lời với nhau trong lúc tranh cướp Phết, dẫn đến đánh nhau, nhưng lực lượng công an địa phương đã giải quyết xong xô xát này. Đồng thời, hai bên cũng cam kết không để xảy ra sự việc tương tự trong ngày chính hội (28/2).

Trước tình trạng ẩu đả, tranh cướp tại Hội Phết Hiền Quan chiều 27/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 28/2 đã có công văn gửi tới UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chấn chỉnh công tác tổ chức. Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Ngày 27/2, tại xã Hiền Quan, lễ hội Phết đã để xảy ra tình trạng hỗn loạn, tranh cướp, không thực hiện theo kế hoạch của địa phương về việc chấn chỉnh công tác tổ chức đối với lễ hội này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND huyện Tam Nông có biện pháp chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan, không để tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm trong lễ hội...

Ngày 13 tháng Giêng được coi là ngày chính hội của Hội Phết Hiền Quan 2018, nên có hàng nghìn người dân và du khách về tham dự. Ban Tổ chức tiến hành đánh 3 quả Phết và 3 quả Chúi trong ngày này. Ngay khi cụ tiên chỉ làng đưa quả Phết đầu tiên ra bãi đánh Phết, thanh niên trai tráng đã vượt rào vào bãi đánh Phết để tranh tài. Tuy lực lượng an ninh được bố trí xung quanh bãi Phết để đảm bảo an ninh trật tự, nhưng do bãi đánh Phết rộng, nên lực lượng chức năng vẫn không thể ngăn cản được lượng người ùn ùn kéo vào bãi.

Theo quan sát của phóng viên, do bãi đánh Phết năm nay là nền đất ruộng ướt nhão cũng góp phần giảm lượng người tham gia cướp Phết, không đông như các năm trước. Hơn nữa, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh, Màn cướp quả Phết và quả Chúi năm nay đều diễn ra khá nhanh...

Hội Phết Hiền Quan là một trong những lễ hội độc đáo của Phú Thọ, được tổ chức hằng năm, nhằm tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa, nữ tướng đã có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước. Hội Phết Hiền Quan có 4 phần chính: Rước kiệu, tế lễ, kéo quân và đánh Phết. Theo tục lệ, sau khi tế lễ tại đền thờ Thiều Hoa công chúa, quả phết được cụ tiên chỉ làng đưa ra ngoài bãi đất rộng, sau đó được cho xuống lò Phết và dùng gậy hất lên để mọi người cùng tranh. Ai giành được quả Phết hay quả Chúi sẽ được may mắn cả năm.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.