Đề nghị tạm dừng tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan nếu không đảm bảo an toàn

Ngày 28/2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký công văn số 691/BVHTTDL-VHCS gửi UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).
Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Ngày 27/2, tại xã Hiền Quan, lễ hội Phết đã để xảy ra tình trạng hỗn loạn, tranh cướp, không thực hiện theo kế hoạch của địa phương về việc chấn chỉnh công tác tổ chức đối với lễ hội này. Lễ hội còn tiếp tục diễn ra hết ngày 28/2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
Đề nghị tạm dừng tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan nếu không đảm bảo an toàn ảnh 1

Lễ hội phết Hiền Quan (Phú Thọ). Ảnh: Quỳnh Trang/TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND huyện Tam Nông có biện pháp chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan, không để tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm trong lễ hội. Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng khẳng định: Trường hợp không có phương án đảm bảo an ninh trật tự, tính mạng, sức khỏe của người dân, vẫn để xảy ra tình trạng bạo lực, tranh cướp phản cảm trong lễ hội, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tạm dừng tổ chức lễ hội. Đồng thời, Bộ sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án phục dựng lễ hội đúng với nghi thức của lễ hội truyền thống, đảm bảo tiết kiệm, văn minh lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp trong hoạt động lễ hội. Mùa lễ hội năm nay, Ban tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan dù quyết tâm thắt chặt an ninh, siết chặt các vòng kiểm soát và xây dựng kịch bản nhiều lớp song màn cướp phết vào chiều 12 tháng Giêng (tức ngày 27/2) vẫn tái diễn nhiều màn tranh cướp, ẩu đả bạo lực, đi ngược với giá trị truyền thống của một lễ hội văn hóa... * Trước đó, ngày 27/2, Cục Văn hóa cơ sở cũng đã có công văn gửi tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đề nghị thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ để lễ hội Đền Trần diễn ra an toàn, trang trọng; thực hiện các quy định về nếp sống văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; khắc phục hiện tượng phản cảm và thương mại hóa. Trong đó, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Ban tổ chức lễ hội Đền Trần phải bố trí các điểm phát ấn thuận lợi cho người dân, du khách; có phương án khắc phục hiện tượng phản cảm “đưa tiền lấy ấn”. Ngoài ra, Ban tổ chức cần đổi mới phương thức và bố trí khuôn viên rước kiệu phù hợp, đảm bảo không để hiện tượng đại biểu tham gia dự lễ ném tiền vào kiệu ấn; không để xảy ra hiện tượng cướp lộc trên ban thờ; có biện pháp khắc phục hiện tượng chen lấn, xô đẩy gây mất an ninh trật tự...
Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.