Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi mưa lũ

Chiều 13/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội tổ chức đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Tham dự và quyên góp ủng hộ có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tham dự Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội..

Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi mưa lũ ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, vừa qua tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ có mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây sạt lở đất, lũ lụt, làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trước mất mát, đau thương mà đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ phải gánh chịu, để chia sẻ với những khó khăn, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức đợt quyên góp ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trân trọng đề nghị các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tích cực quyên góp, mức quyên góp mỗi người một ngày lương trở lên, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi mưa lũ ảnh 2

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 22 giờ ngày 12/10, mưa lũ đã làm 54 người chết, 37 người mất tích, 31 người bị thương.

Mưa lũ cũng làm 189 nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập nước và 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp. Đã có hàng chục nghìn héc-ta lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại; gần 6.000 con gia súc bị chết, cuốn trôi và gần 175.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Lũ lớn một số sông vượt lịch sử, đã xảy ra trên 60 sự cố trên các tuyến đê. Nhiều tuyến đường giao thông vẫn chưa thông tuyến…

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.