Văn phòng Khu ủy Khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 26/4 tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Khu ủy Khu 5.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Cờ truyền thống của Văn phòng Khu ủy Khu 5. 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng đại diện các bộ ngành, các tỉnh, thành phố trong khu vực và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Văn phòng Khu ủy Khu 5.

Tại buổi lễ, đồng chí Khuông Văn Bông, Trưởng Ban liên lạc Văn phòng Khu ủy Khu 5 đã đọc diễn văn ôn lại quá khứ hào hùng, bất khuất của cán bộ, nhân viên Văn phòng Khu ủy Khu 5 trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Khu 5 còn gọi là Nam Trung bộ, có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, là hành lang nối hai miền Nam – Bắc, nơi giao tiếp với Lào và Đông Bắc Campuchia. Đây cũng là bàn đạp để tỏa ra các vùng chiến lược, đồng thời là chiến trường khốc liệt nhất trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Vào tháng 11/1946, Trung ương Đảng và Bác Hồ cử đồng chí Phạm Văn Đồng vào Khu 5 để lãnh đạo kháng chiến. Tháng 10/1948, bắt đầu hình thành bộ phận Văn phòng; đây là tiền thân của Văn phòng Xứ ủy Trung kỳ, Văn phòng Liên khu ủy 5 (1951-1954), Văn phòng Liên khu ủy 5 (1955-1964) và sau này là Văn phòng Khu ủy Khu 5.

Trải qua các thời kỳ ác liệt của những cuộc kháng chiến vệ quốc, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Văn phòng Khu ủy Khu 5 đã đã vượt mọi gian khó, thậm chí hy sinh xương máu, tính mạng để phục vụ một cách tốt nhất cho sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến đấu của lãnh đạo Khu ủy Khu 5 trên chiến trường. Bên cạnh đó, Văn phòng Khu ủy Khu 5 còn đón tiếp, phục vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn chuyên gia Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội vào chỉ đạo các chiến dịch và thăm Khu 5…

Với những công lao to lớn, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Văn phòng Khu ủy Khu 5 đã được tặng thưởng 2.000 huân, huy chương các loại; hàng trăm danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ quyết thắng và hàng ngàn kỷ niệm chương của các ngành; 1 danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam. Đã có 63 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Văn phòng Khu ủy Khu 5 anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc…

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Khu ủy Khu 5. 

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Trước yêu cầu của công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tháng 10/1948, bộ phận Văn phòng Bí thư Liên khu ủy (Khu 5 và Khu 6), tiền thân của Văn phòng Khu ủy Khu 5 sau này được hình thành. Khu 5 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây cũng là chiến trường khốc liệt nhất trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc ta. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ, song cán bộ, nhân viên Văn phòng khu ủy Khu 5 vẫn một lòng, một dạ tin tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, cách mạng, luôn giữ vững đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, không có ai bỏ nhiệm vụ, không có ai đầu hàng giặc, đào ngũ…

Sau gần 30 năm chiến đấu, Văn phòng Khu ủy Khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, Ban liên lạc Văn phòng Khu ủy Khu 5 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ; tham gia nhiều hội thảo về bảo tồn và phát huy các khu di tích khu ủy; tổ chức cho cán bộ, nhân viên thăm lại chiến trường xưa…

Nhân buổi lễ trọng thể này, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban liên lạc Văn phòng Khu ủy Khu 5; tổ chức nhiều hoạt động để giáo dục truyền thống, trao truyền kinh nghiệm công tác văn phòng cấp ủy cho đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy hiện nay…

Cũng tại buổi Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Khu ủy Khu 5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết: Hôm nay, toàn thể những người đã và đang làm công tác văn phòng cấp ủy cả nước, đặc biệt là các thế hệ làm Văn phòng Khu ủy Khu 5 rất vinh dự, tự hào và xúc động được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận công lao đóng góp không chỉ riêng đội ngũ cán bộ, nhân viên văn phòng mà còn có sự đùm bọc, che chở, hỗ trợ, giúp đỡ rất to lớn của đồng bào, đồng chí khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng, các thế hệ nối tiếp không chỉ biết tri ân, tưởng nhớ, khắc ghi mà phải thấu hiểu giá trị to lớn của sự hy sinh cao cả một cách sâu sắc nhất, để tiếp tục sống, chiến đấu, lao động, học tập, rèn luyện, cống hiến sao cho xứng đáng với các thế hệ đi trước đã chịu đựng, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng tôi xin thề sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang mà các đồng chí đã xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.