Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Ngày 10/9, Đoàn công tác Văn phòng Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Văn Thiếu, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 báo cáo kết quả chống buôn lậu với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thiếu, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (CSB), thời gian qua, đơn vị luôn bám sát các kế hoạch công tác, kế hoạch chuyên đề của BCĐ 389 quốc gia, xây dựng các phương án đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đặc biệt, trong năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, BTL Vùng CSB1 đã bắt giữ, tiếp nhận, điều tra xác minh và đề xuất xử lý 34 vụ vi phạm pháp luật có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xử phạt vi phạm hành chính trên 1,5 tỷ đồng, tịch thu trên 22.500 tấn than các loại, gần 730 tấn quặng sắt, hơn 522 ngàn lít dầu các loại, 60 ngàn kg dầu FO. Tang vật tịch thu được, BTL Vùng CSB 1 phối hợp với cơ quan chức năng bán phát mại, sung quỹ nhà nước trên 22 tỷ đồng.

Đánh giá về những kết quả của BTL Vùng CSB1, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia ghi nhận và nhất trí với những giải pháp, kiến nghị mà BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đưa ra.

BCĐ 389 quốc gia yêu cầu trong thời gian tới, các lực lượng chức năng trên địa bàn cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành tốt công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đặc biệt là công tác chống buôn lậu trên biển.

Tin, ảnh: Mạnh Thường/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.