Trần Thị Hồng Linh đoạt danh hiệu Hoa khôi sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tối 22/12, tại thành phố Đà Nẵng, Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Chung kết Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 (Vietnam Miss University 2023) khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Vòng thi Chung kết có sự tham gia của 38 thí sinh xuất sắc nhất của khu vực, được tuyển chọn từ Vòng Casting từ ngày 30/11 - 5/12.

Chú thích ảnh
Thí sinh Trần Thị Hồng Linh (sinh viên Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng) đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Thí sinh Trần Thị Hồng Linh (sinh viên Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng) đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Thí sinh Bùi Thị Thanh Nhã (Sinh viên Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng) dành danh hiệu Á Khôi 1 và Thí sinh Nguyễn Phương Nhi (Sinh viên Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng) dành danh hiệu Á Khôi 2.

Trong 2 ngày thi của Vòng Chung kết khu vực, các thí sinh đã tham gia thi các nội dung gồm: trắc nghiệm kiến thức tổng hợp; tài năng; ứng xử; trình diễn trang phục (trang phục tự chọn, áo dài). Ban Tổ chức sẽ tiến hành đo, kiểm tra nhân trắc học bổ sung với các thí sinh thuộc diện đặc cách. 

Ngoài ra, các thí sinh cũng được huấn luyện kỹ năng catwalk, trình diễn sân khấu và tham gia tổng duyệt để chuẩn bị cho đêm Chung kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Top 15 thí sinh của vòng thi Chung kết khu vực miền Trung-Tây Nguyên sẽ tiếp tục tham dự vòng Chung kết toàn quốc “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023”. 

Phát biểu tại chương trình, Anh Hoàng Tuấn Việt, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Trưởng Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng cho hay, với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi là sân chơi dành cho nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 25 đang theo học bậc Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Hoạt động này nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh viên Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Top 5 thí sinh của vòng thi Chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023.

Thông qua cuộc thi Ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về “Đức – Trí – Thể - Mỹ” của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung; đồng thời cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện…

Theo anh Hoàng Tuấn Việt, đến với Cuộc thi này, các thí sinh không chỉ thể hiện nét thanh lịch, duyên dáng, tấm lòng nhân ái, mà các nữ sinh còn có cơ hội khẳng định tài năng, trí tuệ, phong cách sống năng động của sinh viên Việt Nam trong thời đại mới; đồng thời khám phá và tôi luyện cho bản thân thêm những kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Cuộc thi được chính thức phát động từ tháng 11/2023 và kéo dài đến tháng 1/2024. Dù được phát động trong thời gian ngắn nhưng cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023” đã nhận được nhiều sự hưởng ứng và quan tâm từ cộng đồng sinh viên nói riêng, xã hội nói chung. Đã có hơn 1.000 nữ sinh từ hơn 100 trường Đại học, Cao đẳng, học viện trên cả nước đăng ký tham gia cuộc thi. Sau Vòng Casting được tổ chức tại 3 khu vực, Ban Tổ chức đã chọn ra các thí sinh đủ điều kiện để bước tiếp vào vòng Chung kết khu vực được tổ chức tại 3 miền Tổ quốc.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Người đẹp Trần Huyền Anh đăng quang Hoa khôi Du lịch Tây Bắc
Người đẹp Trần Huyền Anh đăng quang Hoa khôi Du lịch Tây Bắc

Vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch Tây Bắc - Sa Pa 2023 với chủ đề "Vẻ đẹp hương sắc vùng cao" với sự tham dự của 28 người đẹp diễn ra tối 28/7 tại thị xã Sa Pa, Lào Cai. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN