Phục hồi chính điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long

Chiều 18/1, tại hội nghị triển khai phương hướng năm 2019 của Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội cho biết: Từ nay đến năm 2020 sẽ tiến hành phục hồi chính điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long.

Chú thích ảnh
Nền điện Kính Thiên thời Lê Sơ với bậc thềm đá và lan can đá chạm rồng làm năm 1467. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, chính điện Kính Thiên là trung tâm của Hoàng thành Thăng Long nên phải sớm khôi phục và thành phố đã bố trí đủ nguồn vốn và đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để triển khai dự án.

Khôi phục điện Kính Thiên cũng là mong muốn của các nhà khoa học trong Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội. Chính điện Kính Thiên nghiên cứu ngày càng đầy đủ như: Thềm điện, sân Đại Triều, Ngự đạo, hành lang, Đoan Môn, trang trí bộ mái, ngói lợp bộ mái. Hiện chỉ còn thiếu các bước gian, bước cột của điện Kính Thiên, thiếu quy mô không gian chiều Bắc Nam thì sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội mong muốn Hoàng thành Thăng Long sẽ là công trình văn hóa du lịch tiêu biểu kết nối với Lăng Bác, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội. Vì vậy, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị đẩy nhanh công tác khảo cổ, triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025. Năm 2019 sẽ thực hiện cải tạo khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, xây dựng hệ thống cây xanh, tiến tới thiết kế lại, tạo không gian du lịch, đi bộ cho người dân hài hòa với không gian tòa nhà Quốc hội.

Về việc nhất thể hóa công tác quản lý mặt bằng Hoàng thành thành Long, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Bộ Quốc phòng đã có văn bản bàn giao Trạm 66 cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, tuy nhiên công tác tiếp nhận còn chậm. Bảo tàng Lịch sử Quân sự mới đang xây dựng tại khu vực quận Nam Từ Liêm, dự kiến tháng 10/2020 sẽ bàn giao diện tích bảo tàng hiện nay cho Trung tâm. Còn việc giải phóng mặt bằng đối với 3 gia đình gần Cột cờ Hà Nội cố gắng hoàn thành trong quý I/2019. Sau khi hoàn thành việc bàn giao, thành phố sẽ đầu tư tu bổ, tôn tạo phát huy di sản Hoàng thành Thăng Long một cách đồng bộ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đồng ý với đề xuất tạo một lễ hội mang tính chất đặc trưng của Hà Nội, tổ chức lễ hội treo đèn Quảng Chiếu tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là lễ hội Hoàng Gia lớn nhất, hoành tráng nhất trong lịch sử Thăng Long, có nghi lễ cầu cho quốc thái dân an, quốc gia trường tồn, người người trường thọ.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Trần Việt Anh cho biết: Năm 2018, Hội đồng Tư vấn khoa học đã hoạt động tích cực, giúp Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, kịp thời giải đáp những vướng mắc trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. 

Năm 2019, Hội đồng sẽ tiếp tục tư vấn cho Thành phố và Trung tâm về công tác nhất thể hóa quản lý di sản Hoàng thành Thăng Long theo khuyến nghị của Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS), đồng thời đề xuất thành phố cho phép triển khai thi công bảo tồn tòa nhà Vaxuco theo hồ sơ thiết kế phê duyệt sử dụng làm nơi lưu trữ và bảo quản các hiện vật di vật gạch, di vật vật liệu kiến trúc, gốm sứ, sành, đá… hiện đang lưu trữ trong kho bảo quản dưới tầng hầm Nhà Quốc hội, định hướng tham gia các chương trình giáo dục lịch sử và nhận thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với di sản.

Đặc biệt, Hội đồng sẽ tư vấn nội dung và tham gia thẩm định Đề án Nghiên cứu khôi phục không gian chính điện Kính Thiên, đề án nghiên cứu tổ chức Lễ hội đèn Thăng Long, góp ý chuyên môn đối với các hoạt động trưng bày, triển lãm, sự kiện, hoạt động văn hóa tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa.

Đinh Thuận (TTXVN)
Chia sẻ những câu chuyện về lịch sử phát lộ Hoàng Thành Thăng Long
Chia sẻ những câu chuyện về lịch sử phát lộ Hoàng Thành Thăng Long

Tối 12/12, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L’Espace phối hợp với Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo “Lịch sử phát lộ Hoàng Thành Thăng Long” nhằm chia sẻ những câu chuyện về quá trình khai quật khảo cổ tại Hoàng Thành Thăng Long của các nhà khảo cổ học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN