Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một'

Ngày 29/4, tại Trung tâm Nghệ thuật Seongnam, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, Hội Hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam (KOVIFA) đã tổ chức lễ hội “Chúng ta là một” (We are together) để chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2017).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đến dự lễ hội có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú, nhiều cán bộ của Đại sứ quán, đại diện của Bộ Văn hóa - Thể thao – Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và dòng họ Lý Hoa Sơn. Về phía Hàn Quốc có đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, KOVIFA và lãnh đạo địa phương. 

Sự kiện này được tài trợ bởi Bảo hiểm Dongbu và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Lễ hội bao gồm nhiều hoạt động: Thi tài năng của kiều bào Việt Nam, bốc thăm trúng thưởng, thi và triển lãm ảnh tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, diễn kịch của nhóm Đỗ Duy Nam, giao lưu với các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, đêm nhạc “Chúng ta là một - We Are Together”, trình chiếu video “Thông điệp yêu thương từ Việt Nam”…

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 1

Tiết mục của các nghệ sỹ Hàn Quốc.

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 2

Màn bốc thăm trúng thưởng.

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 3

Vẽ tay cho trẻ em tại lễ hội.

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 4

Triển lãm ảnh tại lễ hội.

Điểm nhấn đặc biệt nhất chính là đêm nhạc “Chúng ta là một - We Are Together” với sự góp mặt của các ca sĩ hàng đầu Việt Nam gồm có Mỹ Linh, Minh Hằng, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Đinh Hương, Hoàng Tôn và Tạ Quang Thắng cùng các nghệ sỹ nổi tiếng của Hàn Quốc.
Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 5

Nhiều du học sinh tại Hàn Quốc ra sau sân khấu xin chữ ký ca sỹ Uyên Linh.

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 6

Ca sỹ Mỹ Linh làm 'nóng' sân khấu.

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 7

Ca sỹ Tạ Quang Thắng với phong cách trữ tình.

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 8

Ca sỹ Minh Hằng xuống sân khấu giao lưu với khán giả.

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 9

Vở kịch của nhóm Đỗ Duy Nam.

Chị Trần Thị Ly, quê ở Hải Dương, cùng chồng người Hàn Quốc và 2 con gái sinh đôi mới 3 tuổi đến lễ hội từ khá sớm. Chị Ly cho biết nhà ở ngay Seongnam chỉ đi xe hết 15 phút, khi Trung tâm đa văn hoá Hàn - Việt thông báo về lễ hội chị rất vui, vì con gái còn nhỏ nên 3 năm nay chị chưa về quê.

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 10

Chị Trần Thị Ly cùng chồng người Hàn Quốc và hai con gái sinh đôi.

Đôi vợ chồng trẻ là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung và anh Jung Seok Myung thì nhà ở Seoul nên đi xa hơn, mất 90 phút lái xe. Chị Nhung cho biết quê ở Lâm Đồng, mới cưới tháng 10/2016. Anh chồng Jung Seok Myung muốn vợ vui nên không ngại đường xa chở vợ đi. Nhưng anh cũng bất ngờ tiết lộ: "Tôi thích ca sỹ Hoàng Tôn nhưng hơi tiếc vì anh ấy không hát bài tôi thích nhất".

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 11

Vợ chồng anh Jung Seok Myung và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Theo BTC chương trình, hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 140.000 người Hàn Quốc học tập và sinh sống, còn số người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc là 100.000 người. Những lễ hội giao lưu sẽ tạo thêm cầu nối thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

Lễ hội Việt - Hàn 'Chúng ta là một' ảnh 12

Các gia đình đa văn hoá Việt - Hàn tham dự lễ hội như một buổi dã ngoại.

Ngọc Tú (từ Hàn Quốc)

Dành cho bạn

Mở rộng không gian văn hóa phục vụ người dân

Mở rộng không gian văn hóa phục vụ người dân

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phát lộ nhóm cổ vật thời Trần trong quá trình xây dựng nhà dân

Phát lộ nhóm cổ vật thời Trần trong quá trình xây dựng nhà dân

Ngày 13/10, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, đã có kết quả sơ bộ về các hiện vật được phát hiện tại Khu tái định cư Cửa Bạc 2, tổ dân phố Ninh Nhất 3, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nhóm cổ vật này là những đồ gia dụng được sử dụng trong đời sống sinh hoạt của người dân và có niên đại thời Trần, thế kỷ XIII - XIV.