Hà Nội xã hội hóa công tác trang trí, chiếu sáng đón Tết Nguyên đán

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện công tác trang trí, chiếu sáng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Chú thích ảnh
Pano “Mừng Đảng quang vinh, Mừng xuân Nhâm Dần” được bố trí phía trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Công tác trang trí, chiếu sáng trên địa bàn thành phố đã phát huy được giá trị của Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và mừng Đảng, mừng Xuân, với hình ảnh Khuê Văn Các, chim bồ câu trắng, ngôi sao vươn cao cùng sắc mai vàng đón Xuân. Các mẫu trang trí được thiết kế dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng, sử dụng công nghệ hiện đại như ánh sáng chuyển động nhẹ nhàng, tạo điểm nhấn đô thị nhưng không làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã vận động các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp triển khai trang trí chiếu sáng phục vụ chào năm mới 2022, mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước cũng như Thủ đô năm 2022 theo hình thức xã hội hóa. Các tuyến đường được trang trí gồm: Bà Triệu, Hàng Bài, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Hùng và Đại lộ Thăng Long. Đơn vị duy trì trang trí các cụm mô hình chiếu sáng tại đảo giao thông trước Nhà hát Lớn, Ngân hàng Nhà nước, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và Bộ Ngoại giao, cùng một cổng vòm tại đường Võ Chí Công. Đến nay, công tác trang trí, chiếu sáng cơ bản hoàn tất.

Thời gian tới, Sở tiếp tục vận động các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp tham gia công tác trang trí chiếu sáng theo hình thức xã hội hóa, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo nhân dân Thủ đô.

Chú thích ảnh
Pano cổ động cỡ lớn tại ngã tư Lò Đúc - Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tập trung mở rộng quy mô trang trí. Ngoài trang trí pano, băng rôn dọc, giá cờ và cụm cờ, Sở triển khai trang trí chiếu sáng các tuyến đường, khu vực thông qua việc lắp dựng cụm mô hình chiếu sáng tại các đảo giao thông, trang trí tuyến đường huyết mạch, chỉnh trang hệ thống đèn Led tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.

Sở tăng cường vận động các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, trang trí chiếu sáng, các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động trang trí chiếu sáng ở khu đô thị, mặt tiền trụ sở, tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại. Sở cũng huy động các đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền truyền phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm trên hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình Led trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Các tấm áp phích đỏ rực trên phố Lê Hồng Phong, quận Ba Đình. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Từ ngày 28/1 - 6/2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại Nhà triển lãm thành phố.

Tại cấp cơ sở, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan tại địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả và các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được tổ chức bằng hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

Đinh Thuận (TTXVN)
Tết Nhâm Dần 2022: Không để ai bị bỏ lại phía sau
Tết Nhâm Dần 2022: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Năm 2021, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi lĩnh vực, vùng miền, tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là người nghèo lại càng nghèo hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN