Du khách tham quan Đại Nội Huế, trong ngày Quốc khánh 2/9/2026. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Huế đa dạng hóa và làm mới sản phẩm du lịch
Trong ngày 2/9, đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, khi các điểm di tích này miễn vé cho công dân Việt Nam, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026). Đại Nội - “trái tim” của Quần thể Di tích Cố đô Huế, ngay khi mở cửa đã thu hút dòng người vào tham quan. Thời tiết ở Huế nắng đẹp, tạo thuận lợi cho du khách trải nghiệm, tìm hiểu giá trị di sản. Chị Nguyễn Hoàng Châu đến từ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, Huế bắt đầu vào Thu nên từ cảnh quan đến di sản đều rất đẹp. Nắng vàng đã tôn lên vẻ đẹp của di sản Huế cổ kính và in dấu chiều sâu văn hóa.
Cùng ngày, trên sông Hương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống. Giải đua năm nay quy tụ 10 ghe đến từ các địa phương, đơn vị gồm: Triều Sơn Đông (phường Hóa Châu); Triều Sơn Trung, Giáp Trung (phường Kim Trà); Thủ Lễ, Mai Dương (xã Quảng Điền); Quảng Vinh (xã Đan Điền); các phường: An Cựu, Hương An, Thuận An và xã A Lưới 4. Đông đảo người dân và du khách đã tập trung dọc hai bờ sông Hương để theo dõi, cổ vũ các ghe đua tạo nên không khí sôi động, vui tươi phấn khởi trong ngày Quốc khánh 2/9.
Đặc biệt, Lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế diễn ra với hai đêm đại nhạc hội 30/8 và 1/9, lần đầu tiên được tổ chức ở Cố đô, đã thu hút khoảng 120.000 lượt khán giả đến xem. Điểm mới của chương trình là sự kết nối di sản văn hóa với âm nhạc đương đại, công nghệ trình diễn. Hai đêm đại nhạc hội đều miễn vé, mặc dù quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia biểu diễn. Thông qua âm nhạc đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình mang đến những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, đồng thời tạo không gian để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận di sản Huế bằng những phương thức mới.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, được xây dựng để mở ra một không gian trải nghiệm mới, nơi di sản gặp gỡ công nghệ, nghệ thuật đương đại, Lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế là chương trình được định vị thương hiệu sở hữu trí tuệ và tổ chức thường niên, hướng tới thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối hành trình gìn giữ, sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa Huế đến với tương lai, đóng vai trò là động lực chiến lược để phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo tại thành phố.
Đông đảo du khách ở Quảng trường Ngọ Môn trước Đại Nội Huế, trong ngày Quốc khánh 2/9/2026. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm cũng thu hút khách. Tại Rú Chá – khu rừng ngập mặn nguyên sinh bên phá Tam Giang, phường Hóa Châu triển khai mô hình du lịch sinh thái cộng đồng dịp Quốc khánh 2/9, thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và khám phá. Đến với Rú Chá du khách được hòa mình vào không gian xanh đặc trưng của rừng ngập mặn, trải nghiệm các cung đường xuyên rừng, ngắm cảnh quan đầm phá Tam Giang, tìm hiểu đời sống và nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân cư địa phương. Để phục vụ tốt du khách, phường Hóa Châu đã tổ chức hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông, trông giữ phương tiện, vệ sinh môi trường và phục vụ các dịch vụ thiết yếu.
Chị Trần Thị Bích đến từ Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm rừng Rú Chá bằng thuyền chia sẻ, con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước, len lỏi vào sâu trong những con lạch nhỏ, nơi có những cây ngập mặn cổ thụ với nhiều kiểu dáng và bộ rễ lớn trồi lên mặt nước. Ngoài tận hưởng cảnh đẹp, đến với Rú Chá còn được hít thở không khí trong lành, tươi mát giữa không gian yên ắng, mang lại cảm giác bình yên thư thái.
Các điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm nổi tiếng bên phá Tam Giang như: Đầm Chuồn, phường Mỹ Thượng; Làng Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền… cũng tăng cường kết nối các đơn vị lữ hành để xây dựng những tour gắn với đời sống làng chài. Các sản phẩm như: Trải nghiệm ngắm bình minh, hoàng hôn, chèo SUP, đổ nò, thả lừ, bủa lưới trên phá Tam Giang, mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Ngoài ra, tuyến du lịch đường sông bằng thuyền điện kết nối Đại Nội Huế với ba con sông Ngự Hà, Đông Ba và sông Hương, tạo thêm trải nghiệm cho du khách. Tuyến du lịch này, du khách có thể trải nghiệm ngắm nhìn cảnh quan, nhịp sống, di sản ở hai bên bờ các con sông ở xung quanh Kinh thành Huế.
Trong kỳ nghỉ 5 ngày lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế còn có chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và cộng đồng thu hút khách du lịch. Các hoạt động hấp dẫn gồm: Ngày hội Văn hóa Ẩm thực, Tuần phim “Huế dòng chảy lịch sử”, Giải thể thao hai môn phối hợp bơi - chạy “Aqua Warriors Huế 2026” và Giải chạy “Huế Amazing Marathon 2026”; Chương trình nghệ thuật “Huế - Niềm tin và khát vọng”; Lễ Truyền Lô thời Nguyễn và tuyên dương học sinh danh dự; công bố Sứ giả quảng bá Di sản văn hóa Huế; các trò chơi cung đình, trải nghiệm di sản, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế đến người dân và du khách.
Đông đảo du khách vào tham quan Đại Nội Huế, trong ngày Quốc khánh 2/9/2026. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, tổng lượng khách du lịch đến Huế trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 đạt khoảng hơn 650.000 lượt, tăng khoảng 231% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt khoảng trên 1.500 tỷ đồng, tăng khoảng 383% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 95%; đặc biệt, trong các ngày cao điểm 29 - 31/8 và 1/9, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt 100%.
Doanh thu du lịch Gia Lai đạt gần 1.000 tỷ đồng trong đợt nghỉ lễ 2/9
Trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Gia Lai ước đón 513.000 lượt khách du lịch, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 985 tỷ đồng, tăng 47%.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, trong tổng số khách đến địa phương có khoảng 4.108 lượt khách quốc tế. Lượng khách lưu trú ước đạt 127.000 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt khoảng 386.000 lượt, tăng 63%.
Trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, các điểm du lịch biển, đảo tại khu vực phía Đông của tỉnh thu hút đông du khách. Eo Gió đón khoảng 13.300 lượt khách, Kỳ Co 12.500 lượt; lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” thu hút gần 11.000 lượt khách. Các điểm đến như Ghềnh Ráng, Thiền viện Thiên Hưng, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo cũng đón hàng nghìn lượt khách.
Tại khu vực Gia Lai Tây, Biển Hồ, Quảng trường Đại Đoàn kết, Bảo tàng Pleiku, Thủy điện Ialy và các điểm du lịch cộng đồng tiếp tục là những lựa chọn của du khách trong dịp lễ. Công suất sử dụng phòng tại khu vực Gia Lai Đông đạt bình quân 70-75%; một số khách sạn ở trung tâm Quy Nhơn và dọc các tuyến ven biển đạt 85-95% trong các ngày cao điểm 30 và 31/8. Tại khu vực Gia Lai Tây, công suất phòng bình quân đạt khoảng 45-50%, một số cơ sở lưu trú trung tâm đạt 75-80%.
Dịp lễ, hoạt động vận chuyển hành khách được tăng cường. Hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku khai thác khoảng 129-135 chuyến bay; ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.
Đáng chú ý, từ ngày 1/9, một số hoạt động du lịch biển, đảo bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới; tuyến đường thủy Mũi Tấn - Nhơn Châu tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn cho du khách.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch, phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch trong dịp lễ. Đồng thời, thường xuyên nắm tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn; theo dõi lượng khách, công suất phòng, tình hình hoạt động tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong thời gian nghỉ lễ; phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động du lịch diễn ra an toàn, ổn định.
UBND các xã, phường có hoạt động du lịch tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh, an toàn cho du khách.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra an toàn, văn minh; lượng khách và doanh thu tăng cao, góp phần quảng bá hình ảnh và tạo thêm động lực cho phát triển du lịch của tỉnh.