Vận hành nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc

Sáng 13/10, thành phố Hà Nội đã khánh thành, đưa vào vận hành thương mại Nhà máy nước mặt sông Đuống tại xã Trung Mầu và xã Phù Đổng, huyện Gia lâm, do Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống (thuộc Aqua One) làm chủ đầu tư.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đồng thời phát lệnh khởi công giai đoạn 2 của dự án.

Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống được khởi công năm 2017, có quy mô lớn nhất miền Bắc. Tổng mức đầu tư giai đoạn một gần 5.000 tỷ đồng với công suất cấp 150.000 m3 nước/ngày đêm. 

Với việc khánh thành đưa vào sử dụng giai đoạn một, Nhà máy nước mặt sông Đuống bảo đảm đủ cung cấp nguồn nước sạch cho 1/3 dân số Hà Nội (khoảng 3 triệu dân tại 168 xã, phường thuộc 8 quận, huyện ở khu vực Đông Bắc và phía Nam thành phố, các khu đô thị, khu công nghiệp trên đường 179) và một số vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên…, dần thay thế nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống, ngoài quy mô lớn, Nhà máy nước mặt sông Đuống còn có sự khác biệt hơn những máy khác đã được đầu tư tại Việt Nam. Đó là đường ống dẫn nước vào nhà máy dài 1.000 mét được đánh chìm xuống dưới lòng sông với đoạn đánh chìm qua lòng sông Đuống có chiều dài trên 200m và qua lòng sông Hồng dài trên 500m. Đây được coi là công đoạn thi công khó khăn nhất khi đoạn ống kể trên được chôn sâu 20 mét, tính từ mặt nước xuống vị trí đặt ống. Ngoài ra, nhà máy nước được vận hành hoàn toàn tự động, áp dụng công nghệ tiên tiến từ châu Âu.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng một số đại biểu sử dụng nước do Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống đã huy động phương tiện, máy móc cũng như đội ngũ cán bộ, nhân công hoàn thành thi công sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Việc đưa Nhà máy nước mặt sông Đuống vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nâng cao đời sống, sức khỏe của người dân các quận huyện phía Bắc, phía Nam Thủ đô và một phần của tỉnh thành lân cận. 
 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị thời gian tới chủ đầu tư là Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện đúng tiến độ, cam kết với thành phố, xây dựng nâng công suất giai đoạn 2 của nhà máy lên 300.000 m3/ngày đêm; sẵn sàng chuẩn bị để đưa công suất nhà máy lên 600.000 m3/ngày đêm vào năm 2020 và 900.000 m3/ngày đêm vào năm 2022.

Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng yêu cầu, các sở ngành liên quan, nhất là sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn các quận huyện, chủ đầu tư, doanh nghiệp, người dân đấu nối và sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước sạch sông Đuống, dần thay thế cho việc sử dụng ngước ngầm.

Chú thích ảnh
Máy móc sẵn sàng phục vụ thi công giai đoạn 2 của dự án.

Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo thành phố, chủ đầu tư cùng nhiều quan khách đã phát lệnh khởi công giai đoạn 2 của nhà máy với công suất thiết kế công suất đạt 300.000 m3/ngày đêm. Các thiết bị phục vụ việc sản xuất nước phần lớn được nhập khẩu từ các nước châu Âu, vận hành theo cơ chế tự động, khi sản xuất nước có đủ tiêu chuẩn uống tại vòi.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.