Hà Nội chuẩn bị xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng

Tại buổi Giao ban thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27/10, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục đã thông báo sự cần thiết đầu tư, nội dung cũng như lộ trình thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng.


Theo đó dự án này sẽ bắt đầu được thực hiện từ quý IV/2015 và kết thúc, đưa vào sử dụng từ quý I/2021. Trước đó, ngày 24/10/2015, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 3.692 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay và vốn huy động hợp pháp theo quy định của pháp luật; trong đó Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội góp 20% vốn, Công ty cổ phần nước sạch Thành Long góp 79%.

Theo ông Lê Văn Dục, trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng nhà máy nước mặt là rất cần thiết. Hiện công suất cấp nước sạch trên địa bàn thành phố là 900.000m3/ngày đêm; trong đó nguồn nước mặt là 300.000m3/ngày đêm, còn lại là từ nguồn nước ngầm. Nhu cầu nước sạch của người dân càng tăng trong khi đó nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt. Chính vì vậy cần phải giảm dần nguồn nước ngầm thay vào đó là khai thác nguồn nước mặt. Nếu tiếp tục khai thác nước ngầm như hiện nay, nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, cạn kiệt và gây sụt nền.

Căn cứ nhu cầu dùng nước theo quy hoạch và công suất hiện có của các nhà máy xử lý nước trên địa bàn Hà Nội, để đáp ứng nhu cầu dùng nước từ nay đến 2020 và năm 2030, cần phải xây dựng thêm một số nhà máy nước có công suất lớn, sử dụng nguồn nước mặt. Dự án Xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng sau khi hoàn thành sẽ cung cấp nước sạch cho 3 huyện phía Tây của thành phố và tối thiểu là 4 quận nội thành, trong đó có quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.

Cụ thể, mục tiêu của dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng đến năm 2020 sẽ xây dựng nhà máy nước sông Hồng công suất 300.000m3/ngày đêm. Vị trí nhà máy sẽ được xây dựng tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng trên diện tích khoảng 20,5ha. Dự án được chia làm 2 đợt; trong đó, đợt 1 (2015-2018), công suất đạt 150.000m3, đợt 2 đến 2020, công suất là 300.000m3/ngày đêm.

Phó Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội ông Trịnh Kim Giang cho biết, về công nghệ của nhà máy nước mặt sông Hồng, đây là phương pháp xử lý nước mặt phổ thông, tuy nhiên thiết bị được nâng cấp. Công nghệ xử lý nước mặt gần giống như nhà máy nước mặt sông Đà. Hệ thống ống truyền dẫn sử dụng ống gang dẻo, không dùng ống thủy tinh như nhà máy nước mặt sông Đà luôn gặp sự cố trong thời gian qua.

Về chất lượng nước mặt sông Hồng đã được nghiên cứu theo dõi trong thời gian hàng chục năm đảm bảo để sử dụng sản xuất nước sạch. Việc sử dụng công nghệ phải được lựa chọn kỹ qua nghiên cứu, quan sát theo dõi tần suất, biến động nước ở sông Hồng, dây chuyền công nghệ thiết kế đảm bảo xử lý nước trong mùa khô và mùa lũ, đặc biệt trong mùa lũ nước biến đổi lớn. Chất lượng nước phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.