Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng 'Chi bộ bốn tốt', 'Đảng bộ cơ sở bốn tốt'

Chiều 28/6, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Trường Đại học Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại Đảng bộ Khối giai đoạn hiện nay.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo.

Tại Hội thảo, Thạc sỹ Lương Công Ninh, Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Yên cho biết, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt", Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tăng cường hoạt động tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ, Đảng bộ; đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ nhà trường tăng cường thực hiện để xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Theo Tiến sỹ Đào Thị Hải Yến, Giảng viên Trường Đại học Phú Yên, để góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Trường Đại học Phú Yên ngày càng vững mạnh theo mô hình “Chi bộ bốn tốt”, Chi bộ Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật Công nghệ của nhà trường tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đảng viên, giảng viên. Qua đó, mỗi đảng viên thấy được bổn phận và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi bộ cũng tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực để khuyến khích giảng viên đổi mới sáng tạo, tinh thần tự học, rèn luyện, trang bị thêm kiến thức ứng dụng công tác giảng dạy.

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã tập trung thảo luận những nội dung như: Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ Khối hiện nay; xác định các tiêu chí về xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; đánh giá thực trạng về triển khai mô hình và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả mô hình; lựa chọn nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đề nghị, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tại Đảng bộ khối tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, Chi bộ; lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ. Cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương trước Đảng, trước nhân dân; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời biểu dương, nhắc nhở trong việc thực hiện xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.