Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn hiện nay

Ngày 18/5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020), Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay” với sự tham gia của hơn 50 đại biểu đến từ Trung ương, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.
Chú thích ảnh
GS.TS Hoàng Chí Bảo tham luận tại Hội thảo. 

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Hội thảo là dịp bày tỏ lòng tôn kính đối với Người, đồng thời cũng là dịp để nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn, sâu sắc trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thấy được sự cần thiết phải tiếp tục học tập, vận dụng sáng tạo hơn nữa tư tưởng của Người vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Kạn thời gian tới. Thông qua Hội thảo, mỗi người hiểu sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh tại tỉnh Bắc Kạn; đồng thời tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung và in thành Kỷ yếu để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh.

Hội thảo đã nhận được 22 bài tham luận đề cập tới nhiều vấn đề sâu sắc như: Quốc bảo và Pháp bảo Hồ Chí Minh với sự phát triển của Bắc Kạn trong đổi mới và hội nhập (Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo); Cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Kạn học tập và làm theo tư tưởng, phong cách trọng dân, gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Sỹ Toàn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn )…

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến Bác Hồ với Bắc Kạn và sự vận dụng tư tưởng của Người vào xây dựng, phát triển tỉnh. Bên cạnh đó, Hội thảo còn ôn lại những kỷ niệm của Bác Hồ với Bắc Kạn; hệ thống lại nội dung tư tưởng, quan điểm cũng như phong cách của Người trong từng lĩnh vực cụ thể; tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, khoa học và giá trị của tư tưởng, quan điểm, nhân cách Hồ Chí Minh đã dẫn đường, chỉ lối cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói chung, Bắc Kạn nói riêng…

Kết luận Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn Trần Thị Lộc nhấn mạnh: Hội thảo là một trong những điểm nhấn quan trọng trong quá trình học và làm theo Bác; qua đó, làm sáng tỏ tính hiệu quả của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng địa phương. Để nối tiếp thành công của Hội thảo, đồng thời tiếp tục nghiên cứu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa những điều Người đã dạy, đã để lại cho dân tộc, tránh việc hài lòng với tri thức đã biết, phải mở rộng khối óc, trái tim, tâm hồn mình, tiệm cận tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.