Vận động trẻ đi học tại vùng "bệnh lạ"

Trường Trung học cơ sở và Tiểu học Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) nằm ngay trung tâm xã, nơi có số người mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân nhiều nhất huyện Ba Tơ.

Trường Trung học cơ sở và Tiểu học Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) nằm ngay trung tâm xã, nơi có số người mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân nhiều nhất huyện Ba Tơ. Đang vào thời điểm chuẩn bị thi học kỳ 2 nhưng nhiều lớp học chỉ có từ 5-7 em theo học.

Vận động trẻ đi học tại vùng "bệnh lạ" ảnh 1

Nhà trường đang phải đối mặt với việc học sinh bỏ học hàng loạt. Ảnh internet

Tình trạng học sinh bỏ học từ giữa tháng 4 đến nay ngày một tăng cao, nhất là số người viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân tăng nhanh. Các cấp ngành, huyện miền núi Ba Tơ đang tập trung, vận động các em trở lại trường học.

Xã Ba Điền có gần 170 học sinh THCS và tiểu học, hiện hơn 50% học sinh đã bỏ học, nhiều học sinh đến xã khác xin học nhưng không được tiếp nhận, nhất là học sinh mầm non và tiểu học. Ngoài 30 em mắc bệnh này phải điều trị không thể đến trường, nhiều gia đình do sợ con em bị lây bệnh nên cho các em nghỉ học ở nhà.

Ông Phạm Văn Đang, ở làng Rêu, xã Ba Điền lo lắng: Căn bệnh này đã có từ hơn một năm nay, các bác sỹ từ Bộ Y tế đến tỉnh, huyện về khám nhiều lần và lấy các mẫu để tìm nguyên nhân gây bệnh nhưng vẫn chưa tìm được, nhiều người bị bệnh không chữa khỏi dẫn đến tử vong, bà con không cho con đi học vì sợ lây bệnh. Ông Đang mong muốn ngành y tế tăng cường thêm y bác sỹ để tìm cách chữa bệnh, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân nơi đây.

Trước thực trạng học sinh bỏ học, Ban giám hiệu nhà trường đang phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương đến từng nhà vận động gia đình cho con em đến lớp. Thầy giáo Nguyễn Văn Dưỡng, Hiệu trưởng Trường THCS và Tiểu học Ba Điền cho biết: Ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm một mặt phối hợp với trạm y tế, hội khuyến học đến từng nhà tuyên truyền vận động các em ra lớp; mặt khác nhà trường chỉ đạo giáo viên vẫn tiến hành giảng dạy bình thường, có ít học sinh đến lớp cũng vẫn dạy. Nhà trường mong rằng trong những ngày tới các em học sinh sẽ trở lại trường lớp bình thường.

Nguyễn Đăng Lâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.