Vận động toàn dân tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng hơn 1.700 đại biểu từ 67 điểm cầu trên cả nước.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gần hai tháng qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện, được toàn dân ủng hộ, tham gia rất tích cực. Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Chính phủ, các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, ráo riết để phòng, chống dịch.

Sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có kế hoạch vận động nhân dân phòng, chống dịch COVID-19, triển khai đến địa bàn khu dân cư và từng hộ gia đình. Đội ngũ cán bộ Mặt trận tại một số địa phương như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa… đã gặp từng người để tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch hiệu quả.

Báo cáo kết quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương đã kịp thời quán triệt, triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 

Hàng tuần, Ban Thường trực tổng hợp, báo cáo nhanh với Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành liên quan về việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tham gia phòng, chống dịch bệnh và đưa ra các kiến nghị, đề xuất. Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phun thuốc khử trùng, tổng vệ sinh toàn cơ quan; trang bị nước rửa tay tại các phòng làm việc; yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện đeo khẩu trang khi làm việc, họp; cắt giảm các cuộc họp, hội nghị, tập trung cho nhiệm vụ phòng, chống dịch… theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cho rằng tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực tuyên truyền tới toàn thể nhân dân an tâm, tin tưởng vào tất cả các biện pháp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành để ứng phó với dịch bệnh, tránh gây xáo trộn trong xã hội. Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng vệ cho mình và cộng đồng, giúp cơ quan chức năng phát hiện ra những người đi từ vùng có dịch về để khai thác lại toàn bộ quá trình di chuyển, qua đó khoanh vùng hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... tích cực vận động toàn dân tham gia vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19; nỗ lực chung tay cùng Chính phủ để thực hiện mục tiêu kép: vừa tăng trưởng kinh tế song vẫn đảm bảo sức khỏe cho người dân. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận kết quả, sự tham gia của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc góp phần phòng, chống dịch thời gian qua. Nhân dân đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và sự vận động của Mặt trận, các tổ chức thành viên trong phòng, chống dịch. 

Khẳng định chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, đặc biệt là sự tham gia của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh "Nếu người dân tham gia tích cực, quyết liệt thì công tác chống dịch chắc chắn sẽ thành công". Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương có kế hoạch báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, chống dịch song vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Mặt trận và các tổ chức thành viên; hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phấn đấu với quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.