Vận động học sinh miền núi đi học chuyên cần

Sau Tết Nguyên đán, trong khi các trường cùng cấp khác trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động dạy và học thì trường THCS Trà Sơn (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn có gần 20 học sinh chưa trở lại lớp học.

Sau Tết Nguyên đán, trong khi các trường cùng cấp khác trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động dạy và học thì trường THCS Trà Sơn (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn có gần 20 học sinh chưa trở lại lớp học.


Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Sơn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Bồng cho biết: “Trà Bồng là một huyện miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, mức sống của người dân còn thấp cộng với điều kiện vật chất phục vụ cho việc dạy và học còn quá nghèo nàn, nên tình trạng vắng học sinh là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, Nhà nước đã có chế độ hỗ trợ kịp thời đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số nên tỷ lệ có giảm hơn so với năm ngoái. Sau Tết, toàn huyện chỉ có 38 học sinh ở các khối vắng học”.


Ông Nguyễn Ngọc Tựu, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sở đã thành lập đoàn công tác tập trung đi các huyện miền núi nhằm kiểm tra, theo dõi tình hình; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện và chỉ đạo cán bộ, giáo viên công tác tại cơ sở giáo dục miền núi vận động học sinh đi học trở lại.


Lê Phước - Như Ngọc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.