Va chạm với ô tô tải làm hai người đi mô tô thương nặng

Lúc 9 giờ 20 phút ngày 3/7, tại ngã tư Hòa Trinh, tuyến Quốc lộ 1 A, thuộc địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra tai nạn giao thông giữa mô tô biển kiểm soát 86V1 - 2319 và xe tải biển kiểm soát 85C - 032.87.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn.

 

Vụ tai nạn làm hai người đi trên mô tô bị thương nặng được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

 

Theo nhân chứng tại nơi xảy ra tai nạn, vào thời điểm trên, ô tô tải do Ngô Hồng Sơn (sinh năm 1995, ở thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) điều khiển hướng từ Nam ra Bắc, khi đến ngã tư Hòa Trinh xe rẽ sang hướng Tây. Khi ô tô đi được khoảng 2/3 làn đường thì xe mô tô chạy tới đâm mạnh vào bên hông xe tải và đổ ra đường. Sau va chạm, xe mô tô bị gẫy làm đôi; hai người đi trên xe mô tô (một nam, một nữ ở tỉnh Bình Thuận, chưa rõ danh tính) bị thương nặng, được người dân chuyển đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng của huyện Thuận Nam làm rõ nguyên.

Tuyến Quốc lộ 1 A đoạn qua ngã tư Hòa Trinh, thuộc địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam là "điểm đen" về tai nạn giao thông. Mặc dù ngành chức năng của tỉnh Ninh Thuận đã gắn biển báo quy định rõ tốc độ các phương tiện lưu thông khi qua khu vực địa bàn xã, đồng thời ngay tại ngã tư cũng có đèn báo tín hiệu giao thông nhưng nhiều phương tiện vẫn chạy không đúng quy định.

 

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Xóa gấp các ‘điểm đen’ tai nạn giao thông trên đường đèo
Xóa gấp các ‘điểm đen’ tai nạn giao thông trên đường đèo

Từ năm 2017 đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đầu tư kinh phí xử lý trên 400 “điểm đen” tai nạn giao thông trên hệ thống quốc lộ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn 230 “điểm đen” và 550 điểm tiềm ẩn TNGT, nhất là các điểm đen trên đường đèo, đang trở thành nỗi “ám ảnh” của lái xe đường dài cần ưu tiên xử lý gấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN