Thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt từ người hiến chết não

Ngày 31/1, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 3 cho nam bệnh nhân Huỳnh Công M (54 tuổi, trú thành phố Huế) bị suy tim giai đoạn cuối. Hiện bệnh nhân đã được rút máy thở, mọi thông số tốt và ổn định, sức khỏe tiến triển khả quan.
Chú thích ảnh
Ê kíp thực hiện ghép tim xuyên Việt. 

Bệnh nhân phát hiện bệnh cơ tim giãn đã 13 năm, hiện suy tim giai đoạn cuối; chức năng VG giảm nặng với EF: 14%; PAPs: 65mmHg...

Sau khi được đặt máy tái đồng bộ cơ tim (CRT) lần đầu tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế (Thừa Thiên - Huế) năm 2010 và tại Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế nhiều lần, sức khỏe bệnh nhân vẫn không tiến triển, bệnh ngày càng nặng bởi suy tim mất bù cấp; phải dùng đến các thuốc vận mạch, nguy cơ đe doạ tử vong.

Ngày 13/6/2018, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy tim nặng EF còn 16% và Dd 80mm. Vì vậy, Bệnh viện Trung ương Huế đã đưa bệnh nhân vào danh sách chờ ghép tim.

Vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 27/1, ê kíp phẫu thuật tim của Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép quả tim từ một người hiến chết não tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cho bệnh nhân Huỳnh Công M. Quả tim chính thức được đưa vào lồng ngực người nhận vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày và tim đập trở lại trong lồng ngực người nhận lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày.

Thời gian thực hiện từ lúc lấy tạng cho đến khi tim đập được là gần 7 giờ. Khó khăn trong ca ghép tim xuyên Việt lần này là thời gian vận chuyển diễn ra dài bởi quãng đường vận chuyện xa, cần nhiều phương tiện di chuyển.

Bên cạnh đó, chuyến bay chở quả tim của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Sân bay Đà Nẵng cất cánh trễ so với dự kiến. Trong khi đó, thời gian cho phép thiếu máu tạng là rất ít.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, để đảm bảo kịp thời gian ghép tim, kíp vận chuyển tim của Bệnh viện đã phải rửa tim ngay trên chuyến xe từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế.

Sự thành công của ca ghép tim là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Việt - Đức và Vietnam Airlines. Ngoài ra, đây còn là món quà đầu năm ý nghĩa dành cho bệnh nhân cũng như gia đình bệnh nhân.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xác định 5 mộ tập thể, 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685

Xác định 5 mộ tập thể, 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã xác định 5 vị trí mộ tập thể với 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685, xã Thanh Thủy. Các liệt sĩ được xác định thuộc Trung đoàn 153, Sư đoàn 356.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại xã Vật Lại

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại xã Vật Lại

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở Nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ), nay thuộc thôn Trung Hà, xã Vật Lại. Sạt lở tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình và 8 hộ dân sinh sống lân cận.

Đồng Nai đẩy nhanh dự án tiêu thoát nước kéo dài hơn 10 năm

Đồng Nai đẩy nhanh dự án tiêu thoát nước kéo dài hơn 10 năm

Tình trạng ngập úng kéo dài hơn 10 năm tại khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Tôn Đức Thắng, Phú Riềng Đỏ (ĐT.741) và các tuyến đường lân cận, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang từng bước được giải quyết khi dự án cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập được đẩy nhanh tiến độ. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực từng là trung tâm lớn nhất của tỉnh Bình Phước, nay là trung tâm phía Bắc của thành phố Đồng Nai.

Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở trên đèo Prenn

Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở trên đèo Prenn

Tối 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 4633/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đường đèo Prenn do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới, gây sạt lở, đe dọa an toàn giao thông.