Bảo vệ môi trường Công viên địa chất Non nước Cao Bằng

Ngày 7/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi “Sáng kiến Bảo vệ môi trường” trong vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng năm 2022.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng trao Giấy chứng nhận cho các sáng kiến đạt giải Nhất (Khối Trung học cơ sở). 

Theo ông Trương Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh, đoàn viên thanh niên và cộng đồng về việc giữ gìn, bảo vệ môi trường; hướng tới xây dựng lối sống xanh, chung tay bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua cuộc thi, tỉnh Cao Bằng sẽ tìm ra những sáng kiến, giải pháp hiệu quả có thể áp dụng trong thực tiễn, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong vùng công viên địa chất nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung…

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng là một sáng kiến góp phần hiện thực hóa các lĩnh vực trọng tâm của Công viên địa chất toàn cầu và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc như thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai và tai biến địa chất, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên...

Được phát động từ ngày 15/10 - 25/11, cuộc thi “Sáng kiến Bảo vệ môi trường” trong vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng năm 2022 đã nhận được 66 sáng kiến dự thi (cấp Trung học Cơ sở có 48 sáng kiến, cấp Trung học Phổ thông có 18 sáng kiến).

Chú thích ảnh
 Nhóm học sinh Trường THCS Hợp Giang, thành phố Cao Bằng thuyết trình sáng kiến Thiết bị thu gom rác tự động trên khu vực nước lặng.

Sau vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 20 sáng kiến vào vòng chung kết. Trong đó có những sáng kiến về giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức tại trường học và địa phương; phân loại xử lý rác thải; sản phẩm tái chế và vật liệu thân thiện với môi trường, sản phẩm thiết kế sử dụng công nghệ thông minh... Có những sáng kiến đòi hỏi sự kỳ công nghiên cứu hoặc đã triển khai tại nhà trường như: Thiết bị thu gom rác tự động trên khu vực nước lặng; Sử dụng lò đốt rác thân thiện để xử lý rác thải trong trường học; Hệ thống xả nước tiện ích nhà vệ sinh; Tháp đá bảo vệ môi trường....

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cho Trường Trung học cơ sở Hoàng Tung (huyện Hòa An) với sáng kiến Hệ thống xả nước tiện ích nhà vệ sinh và Trường Trung học phổ thông Đàm Quang Trung (huyện Hà Quảng) với sáng kiến Tháp đá bảo vệ môi trường. Ban Tổ chức cũng trao 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích và các giải phụ cho những sáng kiến lọt vào vòng chung kết.

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)
Chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn
Chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn

Ngày 3/10,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên về đánh giá tiến độ thực hiện Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025″.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN