Ba người tử vong do đuối nước ở thác Ia Grăng, Gia Lai

Sáng 20/8, thi thể ba nạn nhân trong vụ đuối nước khi đi chơi thác Ia Grăng, thuộc xã Ia Grăng, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Hiện, cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục liên quan trước khi bàn giao cho gia đình.
Chú thích ảnh
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh Gia Lai tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp nạn.

Ông Lê Ngọc Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 20/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể của nạn nhân Đức và Linh bị vướng vào hốc đá. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, thi thể nạn nhân Quang cũng đã được tìm thấy khi vướng vào lưới căng của lực lượng cứu hộ.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 15 giờ 30, ngày 18/8/2019, nhóm 6 thanh niên vào thác Ia Grăng (thuộc địa bàn xã Ia Grăng huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) chơi và xuống phía dưới thác để tắm.

Trong lúc tắm, do đá nhiều, nước sâu nguy hiểm, ba thanh niên: Nguyễn Đình Quang (sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Ia Kha); Bùi Văn Đức (sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha) và Phan Viết Linh (sinh năm 1997, trú tại làng Mèo, xã Ia Grăng), cùng ở huyện Ia Grai, đã bị đuối nước. Thấy 3 nạn nhân bị chìm, các thanh niên khác trong nhóm đã hô hoán nhờ ứng cứu. Tuy nhiên, ba nạn nhân xấu số đã bị nước cuốn trôi.

Chú thích ảnh
Thác nước nơi các nạn nhân gặp nạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng cứu hộ với hàng trăm người tham gia tìm kiếm nạn nhân nhưng không có kết quả. Chiều 19/8, chính quyền địa phương đã giăng lưới đón điểm trôi của dòng nước để khoanh vùng tìm kiếm.

Đội tìm kiếm cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai huy động thêm hai ca nô để mở rộng bán kính tìm kiếm xuống hạ lưu suối Ia Grăng; đồng thời cử người lặn tìm trong bán kính 200m tại hiện trường. Tuy nhiên, do Tây Nguyên đang mùa mưa, lượng nước các sông suối dâng cao, tạo thành dòng chảy xiết khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận trung tâm dòng thác.

Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.