Vấn đề nổi bật trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ và đồng cấp Ukraine
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 17/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba trao đổi về việc Washington tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu quốc phòng của Kiev, cũng như kế hoạch của Ukraine tổ chức các hoạt động mừng Quốc khánh vào ngày 24/8 tới.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba trong cuộc gặp tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Brussels, Bỉ ngày 7/4/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken đã cập nhật với người đồng cấp Ukraine về việc Washington cung cấp hỗ trợ an ninh cho Kiev và đề cập tình hình an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Ngoại trưởng Blinken hoan nghênh các nhà chức trách và các nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân của Ukraine đã cam kết đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân trong điều kiện này.
Ngoài ra, ông cũng tái khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi chấm dứt tất cả các hoạt động quân sự tại cơ sở hoặc gần cơ sở hạt nhân này.
Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất giới hạn quyền tiếp cận thị trường và trợ cấp nông nghiệp của Ukraine, nhằm giảm lo ngại của các nước thành viên trước nguồn cung lớn từ nước này.
Các nước châu Á đang phát triển được xem là thị trường tương lai của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhưng triển vọng này dường như vẫn chưa trở thành hiện thực.
Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil đã bước vào giai đoạn quyết định khi kết quả vòng một công bố sáng 5/10 xác định hai cái tên bước vào vòng knock-out: Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro của đảng Tự do (PL) theo đường lối cánh hữu và đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, đại diện đảng Lao động (PT) cánh tả.
Mỗi mùa Nobel, sự chú ý của dư luận thường tập trung vào những cái tên được xướng lên tại Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Na Uy). Tuy nhiên, phía sau mỗi giải thưởng danh giá là một quy trình lựa chọn kéo dài khoảng 16 tháng với những cuộc đánh giá, thẩm tra diễn ra trong bí mật.