Ukraine: Thêm 5 tàu chở ngũ cốc xuất khẩu khởi hành từ cảng Chornomorsk

Ukraine dự kiến sẽ có 5 tàu cập cảng Chornomorsk bên bờ Biển Đen của nước này vào ngày 17/8 để vận chuyển hơn 70.000 tấn hàng nông sản.
Chú thích ảnh
Tàu Polarnet mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ chở hàng tấn ngũ cốc rời khỏi cảng Chornomorsk, Ukraine, hướng tới cảng Teesport thuộc North Yorkshire, miền Bắc Anh, ngày 5/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây được cho là số lượng tàu chở hàng nông sản nhiều nhất được triển khai theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Ukraine và Nga ký hồi tháng 7 vừa qua dưới sự bảo lãnh của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Giới chức các cảng biển của Ukraine cho biết các tàu này sẽ chở lúa mì, ngô và dầu hướng dương. Với việc 5 tàu cùng cập cảng Chornomorsk, đây sẽ là số lượng tàu chở ngũ cốc nhiều nhất kể từ khi "hành lang ngũ cốc" được triển khai. Tính đến nay, 24 tàu chở lương thực đã rời các cảng của Ukraine theo tuyến hành lang này. 

Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen đã bị đình trệ kể từ khi xảy ra xung đột hồi cuối tháng 2 năm nay.

Hiện quốc gia Đông Âu này đang nỗ lực để có thể xuất khẩu khoảng 3 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng qua đường biển để giải phóng 18 triệu tấn còn tồn đọng từ mùa vụ trước trong các kho chứa và chuẩn bị cho vụ mùa mới. Trước khi xảy ra xung đột, Ukraine từng xuất khẩu khoảng 5 - 6 triệu tấn nông sản mỗi tháng qua đường biển.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.