Vẫn còn hơn 6 triệu hộ gia đình ở Ukraine bị mất điện

Ngày 25/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện vẫn còn hơn 6 triệu hộ gia đình ở nước này bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện.
Chú thích ảnh
Thủ đô Kiev, Ukraine bị mất điện, ngày 10/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện thường ngày, ông Zelensky nêu rõ phần lớn các khu vực của Ukraine và thủ đô Kiev vẫn chưa có điện trở lại, khiến hơn 6 triệu thuê bao hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, con số này đã giảm một nửa so với cách đây 2 ngày.

Trong khi đó, khoảng 600.000 thuê bao khác đang phải chịu cảnh cắt điện luân phiên. Thủ đô Kiev và các vùng Odessa, Lviv, Vinnytsia, Dnipropetrovsk là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Trước đó, hôm 23/11, Bộ Năng lượng Ukraine thông báo tất cả các nhà máy điện hạt nhân và hầu hết các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở nước này đã tạm thời ngừng hoạt động. Ngay cùng ngày, Mỹ đã công bố viện trợ hơn 200 máy phát điện cho Ukraine để giảm bớt áp lực lên lưới điện. Anh sau đó cũng cam kết hỗ trợ thêm hàng triệu bảng cho Ukraine để giúp quốc gia Đông Âu khắc phục khó khăn trong mùa Đông. Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Florence của Italy, ông Dario Nardella, thông báo đang tìm cách phối hợp với một nhóm gồm 200 thành phố ở châu Âu để gửi máy phát điện lưu kho cho Ukraine. Ông Nardella hiện đứng đầu mạng lưới giới chức các thành phố ở châu Âu.

Lan Nhi  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.