Bão Ian đổ bộ vào Mỹ làm ít nhất 110 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn gia đình mất điện

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định rằng Ian "có khả năng là một trong số những cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử" nước này. Thực tế cho thấy tới nay số người thiệt mạng do bão Ian ở Mỹ đã vượt quá 110 người, trong khi hàng trăm nghìn gia đình vẫn chưa có điện sinh hoạt. 
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau bão Ian tại Fort Myers, Florida, Mỹ, ngày 4/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê của CNN công bố ngày 5/10, ít nhất 110 người đã thiệt mạng do bão trong đó có tới 105 người ở bang Florida và 5 người ở bang Bắc Carolina. Trong khi đó, trang web PowerOutage.us. cho biết tính đến chiều cùng ngày, gần 300.000 hộ gia đình ở Florida vẫn mất điện sinh hoạt.

Bão Ian đổ bộ vào bờ biển Vùng Vịnh của Florida ngày 28/9 với sức mạnh của một cơn bão cấp 4, sức gió lên đến 240 km/giờ, mức nước dâng cao đạt đỉnh 3,6 m ở một số nơi và mưa lớn gây lũ lụt ở các khu vực ven biển và nội địa. Lượng mưa đo được lên tới 444 mm ở một số nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Fort Myers (Florida) để thị sát các khu vực bị bão tàn phá. Trước đó, ông từng đưa ra nhận định rằng Ian "có khả năng là một trong số những cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử" nước này.

Theo CoreLogic - một công ty nghiên cứu của Mỹ chuyên đánh giá ảnh hưởng của các thiên tai, bão Ian có thể gây thiệt hại ước tính từ 28 tỷ - 47 tỷ USD.

Thanh Phương   (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.